Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháu bé bị sát hại ở Quảng Bình

Ngọc An |

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) chiều ngày 11/7 thông tin, đang vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, truy bắt hung thủ sát hại cháu bé 6 tuổi gây chấn động dư luận.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an xác định cháu Trần Trung Nghĩa (tên thường gọi Nô, SN 2011, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu được con dao gọt hoa quả nghi là hung khí gây án.

Ông Tiến cũng cho biết, đây là vụ án mạng chứ không phải vụ bắt cóc lấy nội tạng như tin đồn trước đó trên mạng. Sau khi có đủ căn cứ, ngày 10/7, Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người để điều tra.

Như Công lý đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 3/7, cháu Trần Trung Nghĩa chơi cùng bố là anh Trần Văn Ất cùng mẹ là Dương Thị Thảo và anh trai tên Đạt ở khu vực sân nhà của gia đình

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bố mẹ cháu Nghĩa vào bếp nấu ăn khoảng 30 phút khi quay ra thì không thấy Nghĩa. Tìm kiếm không thấy, gia đình đã trình Công an vì nghi cháu bị bắt cóc.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/7, một người dân đi bủa lưới khu vực hồ nước phía sau trụ sở tạm của UBND huyện Quảng Trạch thuộc Tổ dân phố Tiền Phong (phường Quảng Long) đã phát hiện thi thể cháu Nghĩa.

Vị trí tìm thấy thi thể cách nhà cháu Nghĩa khoảng 1.5km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại