Bộ CA TQ xác nhận: Chủ tịch Interpol là tay chân của Chu Vĩnh Khang, bị điều tra hối lộ và phạm pháp

Thủy Thu |

Bộ Công an Trung Quốc cho rằng, động thái này cho thấy quyết tâm kiên định trong cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình là hạt nhân.

Tối muộn 7/10 (giờ Bắc Kinh), Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI đưa tin, ông Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) - Chủ tịch Interpol kiêm Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã bị bắt giữ điều tra do nghi liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhà nước.

Đến đầu giờ chiều ngày 8/10, trang web chính thức của Bộ công an Trung Quốc xác nhận, ông Mạnh bị bắt giữ vì hành vi nhận hối lộ và nghi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong cuộc họp sáng nay, đảng ủy Bộ công an Trung Quốc nhất trí cho rằng, việc ông Meng bị điều tra do hành vi tự tung tự tác, gieo gió gặt bão của bản thân, đồng thời đảng ủy nhất trí ủng hộ đối với quyết định điều tra.

Hội nghị này cũng cho rằng, việc điều tra Meng Hongwei cho thấy quyết tâm kiên định trong cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình là hạt nhân, cũng như chỉ ra rằng, không có trường hợp ngoại lệ hay nhận được đặc ân trước pháp luật.

Hội nghị Bộ công an Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu các cán bộ nhận thức tác hại nghiêm trọng từ vụ việc của Mạnh Hoành Vĩ cũng như cần triệt để loại bỏ những ảnh hưởng nguy hại của "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang. Mạnh từng làm cấp dưới của Chu Vĩnh Khang trong thời gian làm việc tại Bộ công an Trung Quốc.

Trước đó, ông Mạnh Hoành Vĩ được cho đã mất tích khoảng 10 ngày trước khi chính quyền Trung Quốc đưa ra thông tin xác nhận chính thức: Bắt giữ ông này vì mục đích điều tra hành vi vi phạm pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại