*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo SCMP, cựu giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã bị kết án 13,5 năm tù vì tội tham nhũng.
Hôm 20/6, tòa án Thiên Tân đã tiến hành xét xử Mạnh Hoành Vĩ, cựu giám đốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), vì nhận hối lộ hơn 2,11 triệu USD.
Ngày 20/6, báo chí Trung Quốc đưa tin, cựu Giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã thừa nhận tội hối lộ tại tòa sau khi các công tố viên Trung Quốc cáo buộc ông đã nhận hối lộ 14,5 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 50 tỷ VNĐ).
Ngày 27/3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) đã công bố kết quả điều tra đối với Mạnh Hoành Vĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cho biết ông ta đã bị “song khai” (khai trừ đảng tịch và công chức), chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý.
Vợ ông Mạnh Hoành Vĩ bác bỏ các cáo buộc đối với chồng bà và cho rằng vụ bắt ông Mạnh là có động cơ chính trị.
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã chính thức bị khai trừ Đảng và tước mọi chức vụ với hàng loạt những cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Trong khi Mỹ ủng hộ ứng cử viên người Hàn Quốc Kim Jong Yang vào chiếc ghế Chủ tịch Interpol đang bỏ trống để cạnh tranh với ứng cử viên Alexander Prokopchuk của Nga thì Mátxcơva lại đưa ra cáo buộc nặng nề với Washington.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đang ra sức phản đối ứng viên của Nga trở thành lãnh đạo của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đồng thời thúc giục các nước không bỏ phiếu cho ông này. Điện Kremlin đã ngay lập tức gọi đây là sự can thiệp và chính trị hóa Interpol.
Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ sẽ bị khai trừ khỏi Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân, cơ quan cố vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc.
Trong chia sẻ mới nhất với báo giới, vợ cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ cho biết, bà không chắc chồng mình có còn sống không.
Trước khi bị bắt giữ và điều tra, cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ là cái tên cuối cùng còn trụ lại trong hàng ngũ các tướng lĩnh Bộ Công an vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhậm chức vào năm 2013.
Khi Phạm Băng Băng “tái xuất” sau nhiều tháng mất tích và thừa nhận trốn thuế cũng là lúc Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ bặt tăm.
Tâm điểm