Bọ cạp bất ngờ "tấn công" Brazil khiến gần 200 người thiệt mạng

Nguyễn Hằng |

Gần 200 người tử vong do bọ cạp bất ngờ tấn công các thành phố ở Brazil, khiến giới chức nước này phải ban hành cảnh báo cấp quốc gia.

Theo tờ The Guardian, các thành phố, trung tâm đô thị lớn của Brazil hiện đang phải chiến đấu với nhiều con bọ cạp đáng sợ vì tình trạng phá rừng leo thang và tốc độ phát triển đô thị khiến thu hẹp môi trường sống của một số loài động vật.

Theo thống kê, ước tính có ít nhất 184 người bị bọ cạp cắn chết ở Brazil vào năm 2017, nhiều hơn gấp gần 3 lần so với năm 2013. Ngoài ra, số người bị thương do bọ cạp cắn cũng lên tới 126.000 người.

Cái chết của một cô bé 4 tuổi Yasmin Lemos de Campos bị bọ cạp cắn ở thị trấn Calabria Paulista, bang São Paulo (Brazil) vào hồi tuần trước đã khiến mối lo ngại gia tăng cho các thị trấn nhỏ không có đủ trang thiết bị, nguồn cung cấp y tế để đối phó với sự xâm lấn của loài sinh vật đáng sợ này.

Cụ thể, Yasmin Lemos de Campos bị bọ cạp cắn khi đang chơi trong vườn nhà và mặc dù được đưa ngay tới hai bệnh viện nhưng do ở đó không có thuốc chống nọc độc của bọ cạp, nên cô bé đã chết ngay trong đêm đó.

Bọ cạp bất ngờ tấn công Brazil khiến gần 200 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Bọ cạp đang trở thành vấn nạn đáng sợ ở Brazil. Ảnh: Pinterest

Theo tờ O Estado de S. Paulo đưa tin, trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương nhất khi không may trúng phải nọc độc mạnh của bọ cạp vàng. Cô bé Yasmin Lemos de Campos là đứa trẻ thứ 3 chết vì nọc độc bọ cạp kể từ đầu năm tới nay ở Brazil.

Tham khảo nguồn: Newsweek, Theguardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại