Bỏ 500 nghìn đồng thuê người tạt sơn, mắm tôm quán cà phê vì mâu thuẫn

Ngô Bình |

Mâu thuẫn trong việc làm ăn, bà Nhinh bỏ 500 nghìn đồng thuê ba thiếu niên tạt sơn, mắm tôm vào quán của đối phương.

Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản đối với bà Bùi Thị Nhinh (46 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/8/2019, cơ quan CSĐT công an quận 7 nhận được tố giác về tội phạm của bà H. (40 tuổi, ngụ phường Tân Quy) về việc quán cà phê của bà bị các đối tượng lạ mặt “khủng bố” bằng cách tạt sơn đỏ pha trộn mắm tôm.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận 7 có mặt khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra, truy xét và khoanh vùng nghi phạm. Bước đầu, bà H. cho biết có mâu thuẫn với bà Nhinh về việc kinh doanh quán cà phê trên.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh từ nhà bà H. cho thấy, có hai người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy tới trước nhà bà H. rải nhiều tờ giấy rồi tạt sơn và mắm tôm vào nhà sau đó rời đi.

Từ hình ảnh camera, ngày 23/8/2019, Công an quận 7 xác định được những người có liên quan và mời P.P.S., P.H.A. và L.H.T. (cùng 15 tuổi) để làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Làm việc với Công an, ba thiếu niên trên khai được bà Nhinh thuê tạt chất bẩn vào quán cà phê với số tiền là 500.000 đồng.

Bỏ 500 nghìn đồng thuê người tạt sơn, mắm tôm quán cà phê vì mâu thuẫn - Ảnh 1.

Ba thiếu niên nhận 500 nghìn đồng để tạt chất bẩn vào quán cà phê.

Đến ngày 22/6/2020, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận tài sản của bà H. bị thiệt hại gồm một thảm cỏ nhân tạo diện tích 12 m2, một khung trang trí bằng nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, một trần phản chiếu ánh sáng poly sunlite, một cửa kéo hợp kim thép sơn tĩnh điện màu kem, tổng giá trị là hơn 28 triệu đồng.

Từ đó, cơ quan CSĐT công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Nhinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại