BMW bốc cháy trên đường cao tốc, cặp đôi thoát chết trong gang tấc

Phan Ngọc Long |

Một cặp đôi đã may mắn thoát ra khỏi chiếc BMW chỉ vài tích tắc trước khi nó bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc ở Anh.

BMW bốc cháy trên đường cao tốc, cặp đôi thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Chiếc xe bốc cháy trên đường cao tốc.

Ricky Fox, 34 tuổi, và vợ Jemma, 28 tuổi, đã dừng xe trên làn khẩn cấp khi họ cảm thấy có khói thoát ra từ động cơ chiếc xe BMW 3 Series.

Cặp đôi nói rằng bản thân cảm thấy thật may mắn khi đã sống sót và rất may hơn nữa là khi đó trên xe không có trẻ em.

Chiếc xe đã được thông báo thu hồi để thay thế linh kiện vì gặp lỗi sợi dây nối giữa pin và cánh quạt, sợi dây này có thể bắt lửa bất kỳ lúc nào.

BMW bốc cháy trên đường cao tốc, cặp đôi thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2.

Chiếc BMW 3 đã được lệnh thu hồi khẩn cấp vài ngày trước khi nó bị bốc cháy trên đường.

Ricky nói về vụ tai nạn: "Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe vẫn ổn. Chúng tối đã thả lũ trẻ tới trường trước khi đi tới Peterborough trên đường cao tốc. 

Tôi cảm nhận có khói từ phần đuôi của chiếc xe. Tôi đang lái xe với vận tốc 70 dặm/giờ trên đường 4 làn xe nên tôi lựa chọn tập xe vào làn khẩn cấp nhanh nhất có thể. Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ chết".

BMW bốc cháy trên đường cao tốc, cặp đôi thoát chết trong gang tấc - Ảnh 3.

Cặp đôi thoát thoát nạn sau khi nhảy khỏi xe hơi bốc cháy.

Ricky nói phải mất 8 phút lực lượng cứu hộ mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Chiếc xe bốc cháy dữ dội sau khi họ thoát khỏi nó. "BMW đã lẩn tránh trách nhiệm khỏi trường hợp này. 

Có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng họ biết về lỗi này mà không hành động gì cả. Xe của chúng tôi đã có lệnh thu hồi khẩn cấp để sửa chữa nhưng công ty đã chẳng làm gì".

Ban lãnh đạo BMW đã ra lời để nghị giảm giá 1.500 bảng khi cặp đôi Ricky mua xe mới và 2.000 bảng với một chiếc xe đã qua sử dụng với như một "lời đề nghị tốt".

Trong một diễn biến khác, tại thông cáo ngày 23/10/2018, BMW cho biết một số chất làm mát có thể bị rò rỉ do lỗi trong mô-đun quay vòng khí thải của xe. Chất rò rỉ kết hợp với nhiệt độ cao có thể gây ra cháy nổ.

Trước đó, BMW đã tiến hành thu hồi 480.000 phương tiện tại châu Á và châu Âu sau loạt vụ cháy xảy ra khi xe đang lưu thông tại Hàn Quốc. 

Không có ghi nhận thương vong do các vụ cháy này. Vụ việc khiến chính phủ Hàn Quốc tuyên bố lệnh cấm gần 30.000 xe ôtô hiệu BMW ở nước này di chuyển trên đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại