Bình Dương: Phát hiện 6 người tử vong trong một căn nhà

B. Bình |

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ 6 người trong một gia đình tử vong tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3.

Chiều 24/7, Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết trên báo VTC News, đơn vị đang điều tra vụ 6 người trong một gia đình tử vong bất thường tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát).

Theo nguồn tin của báo Thanh niên, danh tính các nạn nhân gồm: anh Lý Quốc Pháp (47 tuổi), chị Đỗ Thị Tặng (37 tuổi), các cháu Lý Bảo Khang (7 tuổi), Lý Quốc Thịnh (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (15 tuổi), Huỳnh Thuý Duy (15 tuổi).

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an thị xã Bến Cát nhận được tin báo của người dân khi phát hiện bên trong căn nhà ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 có nhiều người nằm bất động.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường. Ban đầu, xác định trong nhà có 6 người, bên cạnh có một máy phát điện.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Thành, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân nghi bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện.

Người dân sống ở khu vực cho biết gia đình nạn nhân Pháp ở Cà Mau lên Bình Dương được khoảng 2 năm nay. Trước khi phát hiện vụ việc vào tối 23/7, ở khu vực nhà nạn nhân bị mất điện.

Tới 14h30 ngày 24-7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng viện kiểm sát và lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường căn nhà để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo ghi nhận, xe cứu thương và nhiều lực lượng chức năng đã có mặt.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại