Bình Dương: Công an lấy lời khai của nữ công nhân bị đánh hội đồng

Thảo Nguyễn |

Ngoài lấy lời khai đối với nữ công nhân, công an còn triệu tập nhóm người tham gia đánh hội đồng để phục vụ công tác điều tra.

Tối 26-6, nữ công nhân D.T.N (19 tuổi), nhân viên QC (kiểm hàng) ở Công ty TNHH giày Thông Thuận (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết chiều cùng ngày, công an đã mời cô cùng gia đình lên lấy lời khai về việc N. bị nhóm người đánh hội đồng ngay trước cổng công ty, dẫn đến phải khâu 7 mũi ở trán.

 Bình Dương: Công an lấy lời khai của nữ công nhân bị đánh hội đồng  - Ảnh 1.

Theo gia đình N., công an không chỉ mời nữ công nhân này mà còn triệu tập nhóm người tham gia đánh hội đồng N. Tuy nhiên, tại trụ sở công an, nhóm người này không thừa nhận việc đánh N. bị thương nặng.

Về phía Công ty TNHH giày Thông Thuận, đại diện công đoàn công ty cho biết nữ công nhân tên T. đã viết đơn xin nghỉ việc sau khi kêu nhóm người đánh hội đồng N.

Phía công ty cũng đã giải quyết cho T. nghỉ việc theo yêu cầu. Riêng nữ công nhân N. đã nhờ người thân làm đơn xin nghỉ phép để nghỉ ngơi.

N. cho biết thêm hiện không dám đi làm vì sau khi đánh hội đồng mình thì T. vẫn tiếp tục điện thoại hăm dọa.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 25-6, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nữ công nhân mặc áo trắng, vừa mới tan ca thì bị nhóm khoảng 10 người vây đánh hội đồng, dẫn đến chảy máu vùng đầu.

Hậu quả, N. phải khâu 7 mũi trên trán. Sau vụ việc trên, gia đình N. đã trình báo công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại