Syria bên "bờ vực chiến tranh", Mỹ ồ ạt điều tàu chiến, sẵn sàng tấn công từ hướng nào?

Bình Nguyên |

Báo Sputnik (Nga) đưa tin, Hải quân Mỹ sắp tổ chức tập trận lớn ở vùng Vịnh với sự tham gia của nhiều tàu chiến và tàu ngầm hiện đại. Syria có thể bị tấn công bất cứ lúc nào!

Mỹ tập trận ở Biển Đỏ và vịnh Péc-Xích...

Theo đó, trong tháng 9/2018, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận lớn với danh nghĩa đảm bảo tự do và an ninh hàng hải trên vùng vịnh Péc-Xích và Biển Đỏ trước mối đe dọa bị Iran khóa chặt các vị trí trên tuyến đường hàng hải huyết mạch cung cấp nguồn năng lượng cho gần như cả Thế giới.

Ông Scott A. Stearney, Chỉ huy cuộc tập trận này cho biết cuộc tập trận với sự tham gia của các đồng minh trong khu vực cũng như trên thế giới thể hiện rằng "Mỹ và các đồng minh sẵn sàng đảm bảo tự do và an ninh hàng hải đối với các tuyến vận tải biển ở bất cứ mà luật pháp quốc tế cho phép".

Syria bên bờ vực chiến tranh, Mỹ ồ ạt điều tàu chiến, sẵn sàng tấn công từ hướng nào? - Ảnh 1.

Theo ông Stearney, Mỹ và đồng mình cần phải sẵn sàng "chỉ ra các mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia hoặc đối với các tàu [của Mỹ]" và nhấn mạnh rằng các động thái của Iran trên vùng Vịnh Péc-Xích và Biển Đỏ khiến tình hình khu vực này trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

Một trong các địa điểm tập trận của Hải quân Mỹ là Cộng hòa Djibouti, là quốc gia ở Đông Châu Phi (sừng châu Phi), giáp Eritrea về phía bắc, Ethiopia về phía tây và nam, và Somalia về phía đông nam. Phần còn lại của biên giới là Biển Đỏ và vịnh Aden.

Nằm ở phần cuối phía Nam Biển Đỏ, Djibouti chính là một vị trí đặc biệt quan trọng và then chốt đối với tuyến hàng hải quốc tế.

Trước đó, Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ có thể kiểm soát và khóa chặt toàn bộ Vịnh Péc-Xích và eo biển Hormuz, cắt đứt toàn bộ tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chủ yếu của thế giới một khi Mỹ tiến hành bất cứ hành động thù địch nào.

Động thái này khiến Mỹ hết sức tức giận và cuộc tập trận sắp tới chính là một đòn đáp trả tương xứng.

Mặc dù các khoa mục tập trận và tàu chiến cụ thể nào sẽ được điều động tới khu vực này, nhưng chắc chắn, một đội hình tàu hùng hậu của Hạm đội 5 Mỹ sẽ có mặt và đặc biệt, chúng ta nên nhớ, Biển Đỏ chính là nơi mà các tàu chiến Mỹ đã ồ ạt phóng tên lửa tấn công Syria hồi tháng 4/2018, sau khi bị Nga khóa chặt Địa Trung Hải.

Syria bên bờ vực chiến tranh, Mỹ ồ ạt điều tàu chiến, sẵn sàng tấn công từ hướng nào? - Ảnh 3.

3 hướng mà Mỹ cùng đồng minh có thể sẽ sử dụng để tấn công Syria.

... rồi bất ngờ tấn công Syria?

"Binh bất yếm trá", rất có thể Mỹ lấy cớ tập trận để đảm bảo "an ninh và tự do hàng hải" nhưng thực chất là chuẩn bị binh lực để từ đó tấn công Syria một lần nữa với chiêu bài "Damascus sử dụng vũ khí hóa học".

Hướng tấn công chủ yếu sẽ là từ phía Nam (trên Biển Đỏ) và phía Đông Nam (trên vịnh Péc-Xích)

Được biết, sau Anh, Pháp, nay đến lượt Đức cũng đã chính thức lên tiếng về việc sẵn sàng cùng đồng minh tham chiến tấn công Syria.

Trong một diễn biến khác, các tàu ngầm Anh mang tên lửa hành trình Tomahawk đang áp sát Syria còn Nga thì đã điều siêu tàu trinh sát tới ngoài khơi Syria để theo dõi nhất cử nhất động của Mỹ và đồng minh nhằm cảnh báo sớm cho phòng không Nga cũng như Syria sẵn sàng đáp trả nếu chiến sự nổ ra.

Ngoài ra, còn một giả thiết khác "khủng khiếp hơn" đó là Mỹ và đồng minh chuẩn bị binh lực sẵn sàng tấn công Iran. Tuy nhiên, xác suất để xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn với Iran là không cao bởi lẽ xung đột này có thể lan rộng thành một cuộc chiến tranh thế giới và hậu quả chiếc chắn sẽ rất tàn khốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại