Biểu tình lớn kỷ lục ở Moscow từ ngày ông Putin trở lại Kremlin, tổng thống Nga bị xúc phạm

Hải Võ |

Một báo cáo ước tính có gần 50.000 người ủng hộ phe đối lập ở Moscow, Nga, đã xuống đường hôm thứ Bảy (10/8) để tham gia biểu tình chống chính phủ.

Cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2013

RT đưa tin, đám đông người biểu tình mang theo ô đã tập trung về đại lộ Sakharov hôm mùng 10 để tổ chức cuộc mít-tinh của phe đối lập theo chương trình đã được tham vấn với nhà chức trách thành phố Moscow.

Bộ nội vụ Nga ước tính có khoảng 20.000 đã tham dự sự kiện nói trên, trong khi báo cáo của tổ chức phi chính phủ White Counter cho rằng lượng người biểu tình đạt tới khoảng 49.900 người - con số lớn nhất trong một cuộc biểu tình hợp pháp kể từ khi tổng thống Vladimir Putin trở lại nắm quyền ở Điện Kremlin năm 2012. Cuộc biểu tình quy mô tương đương gần nhất là vào năm 2013.

Cuộc mít-tinh quy tụ nhiều nhà hoạt động đối lập Nga và tập trung vào hai khẩu hiệu ngắn. Một là "Hãy để họ tranh cử" - đề cập các ứng viên đối lập bị hủy bỏ tư cách tham gia bầu cử Hội đồng thành phố Moscow vào tháng 9 tới bởi dính líu gian lận trong thu thập chữ ký cử tri.

Khẩu hiệu còn lại là "Hãy trả tự do cho họ" - với yêu cầu nhà chức trách thả những nhà hoạt động bị bắt giữ do tổ chức hoặc tham gia các cuộc biểu tình trước đó, mà chính quyền xác định là trái phép.

Nhà chức trách nói rằng các ứng viên đối lập đã không thu thập đủ lượng chữ ký thực tế cần thiết để đăng ký tranh cử, trong khi các ứng viên bị loại tố chính quyền nói dối và khẳng định họ có cơ hội thắng nếu được ứng cử.

Theo Reuters, tỉ lệ ủng hộ đối với đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2011, và tỉ lệ ủng hộ đối với cá nhân ông Putin cũng giảm sút do những bất mãn về vấn đề mức sống đi xuống - nhưng vẫn duy trì ở mức trên 60%, cao so với nhiều lãnh đạo thế giới khác.

Biểu tình lớn kỷ lục ở Moscow từ ngày ông Putin trở lại Kremlin, tổng thống Nga bị xúc phạm - Ảnh 2.

Các nhân viên hành pháp bảo vệ an ninh tại cuộc mít-tinh của phe đối lập ở Moscow, ngày 10/8/2019 (Ảnh: REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Cảnh sát tiếp tục bắt giữ hàng trăm người

Người biểu tình ngày 10/8 mang theo quốc kỳ Nga và băng rôn của nhiều đảng phái khác nhau, hô hào "Chúng ta là sức mạnh!" và "Nước Nga sẽ được tự do!". RT cho hay, cuộc mít-tinh diễn ra mà không có sự cố nghiêm trọng nào phát sinh, người biểu tình ném một quả bom khói vào thùng rác nhưng đã nhanh chóng được xử lý.

Trong khi đó, cảnh sát chống bạo động Nga đã vây quanh tòa nhà văn phòng chính quyền tổng thống Putin ở Moscow, sau khi một nhóm người tụ tập gần cuộc mít-tinh nói trên và khoảng 500 người được nhìn thấy di chuyển về khu vực cơ quan này.

Reuters cho biết, cảnh sát đã tạm giữ ít nhất 20 người sau khi đám đông hướng về khu văn phòng tổng thống, nhiều người hét lên những lời xúc phạm ông Putin.

Theo báo Guardian (Ảnh), tính đến 19h ngày mùng 10, cảnh sát đã tiến hành hơn 100 vụ bắt giữ. Cảnh sát chống bạo động dùng công cụ chuyên dụng khống chế người biểu tình và đưa họ tới các xe van, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp các cuộc biểu tình ở thủ đô nước Nga xuất hiện các vụ bắt giữ. Các xe quân sự chở binh sĩ mặc giáp cũng được nhìn thấy ở khu vực trung tâm Moscow.

Biểu tình lớn kỷ lục ở Moscow từ ngày ông Putin trở lại Kremlin, tổng thống Nga bị xúc phạm - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters / Maxim Shemetov)

Trước khi cuộc mít-tinh diễn ra cuối tuần qua, đã có thông tin nói rằng bà Lyubov Sobol - thành viên của đảng phái chưa đăng ký do thủ lĩnh đối lập Nga Aleksey Navalny lãnh đạo - đã bị bắt sau khi cảnh sát vũ trang ập vào khám xét trụ sở của bà này.

Bộ nội vụ Nga khẳng định "một số nhà tổ chức" của cuộc mít-tinh thông báo với họ rằng bà Sobol cùng những người biểu tình khác đã lên kế hoạch thực hiện hành động khiêu khích. Thành viên đảng đối lập Yabloko, bà Elana Rusakova, cáo buộc cảnh sát nói dối và khẳng định các nhà tổ chức không "chỉ điểm" bà Sobol. Dù vậy, theo RT, mối lo ngại là có thật khi một thành viên trong nhóm bà Sobol thúc giục đám đông biểu tình "đi bộ" sau cuộc mít-tinh. Người này đã bị bắt giữ ngay sau khi xuống khỏi sân khấu.

Trước đó, cảnh sát cảnh báo bất kỳ cuộc tuần hành nào diễn ra tách rời khỏi chương trình biểu tình được cấp phép sẽ là bất hợp pháp và có phản ứng thích hợp. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình phớt lờ thông báo này và chia làm nhiều nhóm di chuyển qua trung tâm thủ đô, hô hào các khẩu hiệu chống chính phủ. Khoảng 300 người được ghi nhận tập trung gần đài tưởng niệm Các anh hùng Plevna - nằm cách Kremlin không xa.

Biểu tình lớn kỷ lục ở Moscow từ ngày ông Putin trở lại Kremlin, tổng thống Nga bị xúc phạm - Ảnh 4.

Cảnh sát chống bạo động di chuyển qua một phụ nữ trong công viên Ilyinsky, Moscow, ngày 10/8/2019 (Ảnh: Gavriil Grigorov/TASS)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại