*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một báo cáo ước tính có gần 50.000 người ủng hộ phe đối lập ở Moscow, Nga, đã xuống đường hôm thứ Bảy (10/8) để tham gia biểu tình chống chính phủ.
Một trong các máy bay thuộc dàn chiến cơ biểu diễn của không quân Pháp bất ngờ phụt khói đỏ thay vì khói xanh khiến quốc kỳ Nga vô tình xuất hiện.
Trước sự nhầm lẫn của một bảo tàng ở San Diego, nhiều người đã đặt câu hỏi: "Hôm nay là Quốc khánh Mỹ, tại sao lại biểu diễn máy bay Su-25 Nga? Ông Putin hẳn sẽ là người vui nhất!"
Các nhà ngoại giao Nga rời khỏi lãnh sự quán tại Seattle nhưng từ chối hạ quốc kỳ Nga.
Ngày 19/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho nội các ngăn ngừa xung đột với Nga và thúc đẩy hợp tác song phương.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với hãng TASS rằng, quốc kỳ Nga đã được hạ xuống một cách "tôn trọng" khỏi lãnh sự quán ở San Francisco và được lưu giữ an toàn bên trong toà nhà.
Nga vào ngày 11/10 đã rất bất bình khi quốc kỳ của nước này biến mất khỏi tòa nhà lãnh sự quán ở San Francisco (Mỹ).
Nga ngày 11.10 lên tiếng phản đối Mỹ sau khi tố cáo rằng quốc kỳ Nga tại tòa lãnh sự ở San Francisco bị đánh cắp, coi đây là "sự cố mới đáng xấu hổ".
Cảnh sát New York (Mỹ) đang ra sức tìm kiếm những người đã treo tấm biểu ngữ khổng lồ có chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin trên cây cầu Manhattan hôm 6/10.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã bất cẩn khi không chú ý tới quốc kỳ Nga trong phòng họp tại Zurich, nơi sắp diễn ra cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu Nga - Mỹ.
Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trình Liên hợp quốc (LHQ) bản tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ rộng 1,2 triệu km2 ở thềm lục địa của Bắc Cực.
Các công tố viên ở khu vực Sverdlovsk mở cuộc điều tra, sau khi tân Hoa hậu Nga mặc trang phục có màu cờ quốc gia, chụp hình cho một tạp chí giấy láng.
Tâm điểm