Biên phòng Quảng Trị phá đường dây ma túy xuyên quốc gia cực khủng

Nguyễn Minh |

Tối 4/8, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết, lực lượng Biên phòng vừa phối hợp với Công an Lào “cất vó” thành công mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng tang vật rất lớn.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 2 Chuyên án QT 620L, vào lúc 15h ngày 4/8, tại khu vực cửa khẩu thuộc cụm bản Đenavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng phòng chống ma túy thuộc Ty An ninh Savannankhet đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

5 đối tượng bị bắt giữ đều mang quốc tịch Lào, gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vong (45 tuổi), Do Sa Ma Vong Say (17 tuổi), Lu Lec In Va Nông Xa (17 tuổi), Phu (35 tuổi) và Ka Sy Xay Nhạ Vong (20 tuổi). Tang vật thu giữ tại hiện trường là 60 nghìn viên ma túy tổng hợp mang ký hiệu WY, một xe ô tô For Ranger và hơn 1 triệu tiền Kíp Lào...

Đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn từ các tỉnh phía Bắc Lào về Savannakhet cấu kết mốc nối với một số đối tượng ở hai bên biên giới hình thành đường dây khép kín đưa ma túy qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ và đi các nước thứ ba với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và chặt chẽ.

Biên phòng Quảng Trị phá đường dây ma túy xuyên quốc gia cực khủng - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ trong gian đoạn 2 Chuyên án QT 620L

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết: Chuyên án được thực hiện trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên kế hoạch đấu tranh phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng với quyết tâm triệt phá tận gốc đường dây ma túy xuyên quốc gia, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an Lào tổ chức trinh sát nội tuyến luồn sâu vào trong đường dây, điều nghiên và nắm chắc mọi di biến động của tổ chức này nên đã đấu tranh thành công, bắt gọn các đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật.

Quá trình đấu tranh phá án tuyệt đối an toàn về người, vũ khí cũng như đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại.

Trước đó, trong hai ngày 28 và 29/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với Công an Lào đấu tranh thành công giai đoạn 1 Chuyên án QT 620L, bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức mua bán, vận chuyển 419 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại