Biển người ken đặc trong bể bơi ngoài trời Trung Quốc giữa cái nắng như đổ lửa

Hà My |

Nóng chạm đỉnh, người dân và du khách ở Trung Quốc đua nhau tránh nắng tại các hồ bơi.

Nhiệt độ tăng vọt lên 36 độ C từ hôm 3/8 tại nhiều nơi ở Trung Quốc, mở đầu cho đợt nắng cực độ mới. Tuy nhiên tại Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc, nhiệt độ đã lên đến 39 độ C hôm 5/8 vừa rồi.

Nắng nóng cực độ, người dân và du khách ở đây đã tập trung về một trong những hồ bơi lớn ngoài trời trong công viên núi Zhongsan, khiến hồ bơi này luôn trong tình trạng quá tải.

Biển người ken đặc trong bể bơi ngoài trời Trung Quốc giữa cái nắng như đổ lửa - Ảnh 1.

Lượng người khổng lồ đổ tới một hồ bơi.

Biển người ken đặc trong bể bơi ngoài trời Trung Quốc giữa cái nắng như đổ lửa - Ảnh 2.

Tại một số thời điểm, đám đông dường như dày đặc đến mức một số người bơi buộc phải đứng.

Biển người ken đặc trong bể bơi ngoài trời Trung Quốc giữa cái nắng như đổ lửa - Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao chỉ thấy những chiếc phao bơi màu sắc ken sát nhau.

Biển người ken đặc trong bể bơi ngoài trời Trung Quốc giữa cái nắng như đổ lửa - Ảnh 4.

Thậm chí còn có một câu nói đùa được truyền miệng những ngày gần đây khi đi bơi trong các hồ bơi công cộng của Trung Quốc là "bánh bao sôi", bởi người đông đến nỗi việc duy nhất mọi người có thể làm là đứng tại chỗ.

Biển người ken đặc trong bể bơi ngoài trời Trung Quốc giữa cái nắng như đổ lửa - Ảnh 5.

Buổi chiều tà, lượng người cũng không ít hơn là bao.

Bơi lội từ lâu đã là một môn thể thao phổ biến ở Trung Quốc. Khi thu nhập trên cả nước tăng lên, chính quyền khu vực cũng nên xây dựng các bể bơi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại