Biến Nga thành "ngáo ộp", TT Poroshenko bị Moskva chỉ trích dữ dội: Quá yếu kém, quá thảm hại!

Hồng Anh |

Tổng thống Poroshenko đã cảnh báo người dân Ukraine rằng nước này có nguy cơ nhanh chóng "trở lại dưới ách đế chế Nga" nếu như họ không có một người lãnh đạo mạnh mẽ.

Trở lại dưới ách "đế chế" Nga?

Ukraine sẽ đi về hướng nào và số phận được định đoạt ra sao, tất cả sẽ được tiết lộ sau vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống, Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko vừa đăng lời cảnh báo trên tài khoản Twitter cá nhân.

"Chúng ta [Ukraine] có thể nhanh chóng bước tới bên một châu Âu tự do. Nhưng khả năng chúng ta trở lại dưới ách đế chế Nga còn ở gần hơn thế. Mối đe dọa ấy thực sự đang hiện hữu", ông viết.

Trước mối đe dọa trên, ông Poroshenko đã kêu gọi người dân Ukraine rằng nước này cần có " một Tổng thống và Tổng Tư lệnh mạnh mẽ, chứ không cần một kẻ nhu nhược".

Theo RT, ông Poroshenko và rất nhiều chính trị gia Ukraine đã liên tục gọi Nga là "kẻ xâm lược", cáo buộc Moskva "chiếm đóng", và thậm chí còn cáo buộc Moskva can thiệp vào chuyện nội bộ của nước này. Chưa dừng lại ở đó, phía Kiev cũng cáo buộc Nga "nhúng tay" vào cuộc xung đột ở Donbass bằng cách cài gián điệp và dùng tin tặc tấn công.

Trái lại, phía Nga đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc trên của Ukraine, với lí do rằng các quan chức Kiev không thể đưa ra bất cứ dẫn chứng nào về việc Mosva can thiệp chuyện nội bộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không can dự tới xung đột nội bộ của Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng nước láng giềng này có thể nhanh chóng giải quyết khủng hoảng.

Nước cờ trong cuộc bầu cử

Ông Viktor Vodolatsky, Phó Chủ tịch Ủy ban về vấn đề của các quốc gia độc lập (viết tắt theo tiếng Nga là SNG và theo tiếng Anh là CIS) thuộc Duma Quốc gia đã đánh giá lời cảnh cáo trên là chiêu "vớt vát" trước vòng 2 nhằm đánh lạc hướng các cử tri Ukraine khỏi suy nghĩ rằng ông này không xứng đáng được đi tiếp.

"Poroshenko muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng ông ta sẵn sàng tiếp tục hủy diệt Ukraine và dâng cho Liên minh Châu Âu - nơi Kiev không được chào đón - những mảnh vỡ còn sót lại.

Trước ngày 21/4 tới, trên các báo đài của Ukraine sẽ ngập tràn những thông tin đầy hoang đường này để phục vụ cho mục đích tranh cử của ông Poroshenko", ông Vodolatsky trả lời phóng viên hãng RT.

Trong khi đó, ông Sergey Tsekov, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga, cho rằng việc đổ lỗi cho Nga từ lâu đã là thói quen của ông Poroshenko:

"Vấn đề lớn nhất của ông Poroshenko là ông ấy thuộc phe chủ nghĩa dân tộc. Lập trường của ông ta được gây dựng từ sự căm phẫn đối với Moskva. Ông ta đổ lỗi cho Nga về tất cả những vấn đề của mình, và đặc biệt là việc điều hành đất nước. [Việc đổ lỗi này] rất thuận tiện cho ông ta trên cương vị là Tổng thống của Ukraine", nghị sĩ Tsekov nói.

Biến Nga thành ngáo ộp, TT Poroshenko bị Moskva chỉ trích dữ dội: Quá yếu kém, quá thảm hại! - Ảnh 2.

Những người dân Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc tham gia tuần hành ở Kiev. Ảnh: RIA Novosti.

Cũng theo lời nghị sĩ này, việc ông Poroshenko "dọa dẫm" về đế chế Nga đã cho thấy ông ta muốn chia cắt người dân của hai nước, và đây là điều đi ngược lại với lịch sử.

"Ông Poroshenko muốn chia cắt Kiev và Moskva, nhưng đây là điều không thể. [Hai nước] đã song hành từ hàng thế kỉ nay. [Người Ukraine] cần đánh giá tình hình đất nước một cách thực tế và từ bỏ thái độ bài Nga", ông Tsekov bình luận.

Còn theo lời ông Oleg Morozov, thành viên của Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga, Kiev luôn nói về việc gia nhập EU, tuy nhiên thực tế là EU không cần Ukraine vì không muốn xảy ra chiến tranh với Nga.

"Châu Âu không muốn tiếp nhận Ukraine - nước đang tuyên chiến với Nga - như vậy. Họ đâu hề muốn trả giá cho an ninh quốc gia của Ukraine theo cách nguy hiểm như thế chứ", hãng RIA Novosti trích lời ông Morozov.

"Ông Poroshenko đã tự thiêu cháy mọi cây cầu và chặt đứt mọi ngả đường. Một Tổng thống không linh hoạt, không nhạy bén như vậy chính là một Tổng thống yếu kém.

Tóm lại, hiện nay ông Poroshenko đang ở trong vị thế chính trị yếu kém và thảm hại. Có thể bây giờ ông ta chỉ tập trung suy nghĩ tới việc kiếm được tấm vé chạy trốn tới một nước châu Âu nào đó", vị quan chức trên kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại