Biên Hòa: Đột kích quán bar, tạm giữ gần 200 người

X.Hoàng |

Cảnh sát ập vào quán bar, tạm giữ hàng trăm thanh niên, trong đó có khoảng 50 cô gái, để kiểm tra ma túy.

Sáng 31-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục sàng lọc, phân loại làm rõ gần 200 người liên quan đến việc sử dụng ma túy tại một "nhà hàng bia" hoạt động dưới hình thức quán bar tại TP Biên Hòa.

Trước đó, gần 1 giờ cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Biên Hòa và Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai ập vào kiểm tra "nhà hàng bia" (còn gọi là bar-clup H5) trên đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa do Công ty TNHH Hoàng Nam quản lý.

Khi cảnh sát bất ngờ đột kích kiểm tra, tại quán bar có hàng trăm thanh niên đang nhảy múa trong tiếng nhạc đinh tai, âm thanh được mở hết cỡ và ánh sáng mờ ảo.

 Nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy. 200 người, trong đó có 50 nữ sau đó đã bị công an tạm giữ để kiểm tra, làm rõ hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều viên nén ma túy tổng hợp và gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Nhiều dụng cụ sử dụng ma túy vương vãi trên nền nhà và các gầm bàn.

Cảnh sát còn phát hiện và thu giữ một số dao, hung khí nguy hiểm.

Theo hồ sơ, địa điểm bị đột kích kiểm tra bất ngờ trước đây từng hoạt động dưới hình thức quán bar, do có nhiều vi phạm nên bị rút giấy phép. Sau 9 tháng, địa điểm này "thoát xác", hoạt động lại với tên nhà hàng bia.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, Công an Biên Hòa đã liên tục ra quân đột kích kiểm tra nhiều quán bar, nhà hàng, quán karaoke trên địa bàn, mỗi lần đều tạm giữ hàng chục đến hàng thanh niên để điều tra hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại