Biên đội tàu sân bay Nga chuẩn bị tấn công dồn dập, dứt điểm Aleppo

Quang Huy |

Vừa hành quân sau một chặng đường dài tới ngoài khơi bờ biển Syria, biên đội tàu sân bay Kuznetsov Nga đã chuẩn bị tấn công dồn dập, quyết tâm dứt điểm Aleppo.

Ngày 08/11/2016, trên trang điện tử "Gazeta.ru" đăng tải bài viết của nhà báo Mikhail Khodarenok khẳng định rằng, biên đội tàu sân bay của Nga, ngoài chiếc hàng không mẫu hạm "Đô đốc Kuznetzov", tuần dương hạm hạt nhân mang tên lửa "Pier Đại đế" và một vài tàu chiến khác chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân tại tỉnh Aleppo (Syria).

"Gazeta.ru" tuyên bố rằng, một nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin này với nhà báo Khodarenok.

"Nhiệm vụ chính của biên đội tàu sân bay đó là cùng với các tàu chiến khác của Hạm đội Biển Đen (Nga), không quân chiến lược và tầm xa cũng như những máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Hmeimim sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào những nhóm phiến quân đang cố gắng xuyên thủng vòng vây tại Aleppo…", nguồn tin từ Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga không đăng tải xác nhận chính thức những tuyên bố về việc biên đội tàu sân bay dự định sẽ được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân tại tỉnh Aleppo.

Trước đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đã đăng tải những tuyên bố về việc biên đội tàu sân bay Nga sẽ được sử dụng để tấn công Aleppo.

Tờ báo The Times (Anh) đã đăng tải các tài liệu khẳng định rằng có 3 chiếc tàu ngầm của Nga đang có mặt ở Địa Trung Hải "có khả năng tấn công Aleepo bằng các tên lửa hành trình Kalibr.

Tuy nhiên, các tờ báo này của phương Tây không đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào liên quan tới những vũ khí nào sẽ được cái gọi là "liên quân" khi tấn công thành phố Mosul (Iraq), nơi mà hàng trăm thường dân thiệt mạng vì bom và pháo kích.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại