“Biến cố” đang xảy ra ở bút bi Thiên Long?

Hồng Quân |

Giữ lại 7 cổ phiếu sau khi bán 1.397.000 cổ phiếu TLG của CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG), ông Võ Văn Thành Nghĩa người có 10 năm chèo lái TLG đã xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc tập đoàn với lý do cá nhân.

Ngày 20/02/2017 Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) đã họp và thông qua việc xin từ nhiên vị trí Tổng giám đốc điều hành và chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty của ông Võ Văn Thành Nghĩa từ ngày 23/02/2017; đồng thời xem xét bổ nhiệm nhân sự mới thay thế phụ trách công việc điều hành Công ty.

Ông Cô Gia Thọ, chủ tịch HĐQT sẽ đảm nhận nhiệm vụ điều hành công ty cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tại buổi họp, bà Cô Cẩm Nguyệt, thành viên HĐQT cho rằng, việc tuyển dụng và đánh giá nhân sự thay thế cho vị trí này chưa hoàn tất. HĐQT sẽ có quyết định bổ nhiệm thay thế Tổng giám đốc mới của Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong khi đó ông Huỳnh Văn Thiện, một thành viên HĐQT khác đề nghị ông Cô Gia Thọ đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành trong thời gian trước mắt và đánh giá việc ông Cô Gia Thọ tham gia sâu vào công tác điều hành sẽ giúp quá trình tái cơ cấu Thiên Long được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Ý kiến của 2 thành viên HĐQT nói trên đã hé lộ ông Võ Văn Thành Nghĩa “rời” vị trí giám đốc điều hành Tập đoàn Thiên Long một cách bất ngờ, nhanh chóng hay thời gian chỉ vừa đủ (trước 45 ngày).

Ngoài ra, ngày 21/02/2017, ông Võ Văn Thành Nghĩa đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Trước đó, từ ngày 19/01 đến 17/02/2017, ông Võ Văn Thành Nghĩa đã bán 1.397.000 cổ phiếu TLG (tương đương 3,65% vốn điều lệ) với giá thỏa thuận bình quân 95.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất việc bán ra cổ phiếu TLG ông Nghĩa chỉ sở hữu 7 cổ phiếu TLG. Ước tính ông Nghĩa thu về khoảng 133 tỷ đồng từ thương vụ nói trên.

Ông Võ Văn Thành Nghĩa sinh năm 1956, tiến sĩ kinh tế. Ông Nghĩa từng làm việc cho Ernst & Young, Saigontourist, Fosco, Nguyễn Kim,… trước khi về làm Tổng giám đốc điều hành cho TLG từ năm 2006. Tính đến nay, ông Nghĩa có 10 năm công tác tại Tập đoàn Thiên Long ở vị trí giám đốc điều hành.

Tại thời điểm 31/12/2009, ông Võ Văn Thành Nghĩa sở hữu 40.000 cổ phiếu TLG, chiếm 0,25%.

Đến cuối năm 2013 số cổ phiếu TLG của ông Võ Văn Thành Nghĩa tăng lên 849.504 cổ phiếu TLG nhờ cổ tức, thưởng và mua thêm vào. Từ năm 2014 đến nay số cổ phiếu của ông Võ Văn Thành Nghĩa tăng lên nhờ cổ tức và chia thưởng hàng năm, đến cuối năm 2016 đạt mức 1.397.007 TLG.

“Biến cố” đang xảy ra ở bút bi Thiên Long? - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu BCTC

Việc TLG chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng của ông Võ Văn Thành Nghĩa cùng với việc ông Nghĩa bán ra gần như toàn bộ số cổ phiếu TLG đang sở hữu sau khi TLG ban hành Quy chế Quản trị của Công ty và bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt vào các vị trí như Giám đốc tiếp thị, Giám đốc công nghệ Thông tin, Giám đốc tài chính cũng như TLG công bố quyết nghị phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng mới khu B1, B2, B3 làm công chúng hoài nghi về những “bất thường” đang diễn ra tại TLG, nhất là khi TLG đang trong giai đoạn “tái cơ cấu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại