Dọa tấn công địa danh văn hóa Iran, tổng thống Trump bị quan chức Mỹ so sánh như IS

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/1 (giờ địa phương) tái khẳng định đe dọa trước đó về việc nhắm vào các địa danh văn hóa của Iran, sau khi ông bị chỉ trích về quan điểm này.

Trump tái khẳng định đe dọa nhằm vào các địa danh văn hóa của Iran

"Họ (Iran) được phép giết người, họ được phép tra tấn và làm hại người của chúng ta, họ được phép gài bom trên đường và thổi bay người của chúng ta, còn chúng ta không được phép đụng đến các địa danh văn hóa của họ? Đó không phải là cách để làm việc," ông Trump bình luận từ chuyên cơ Air Force One vào tối mùng 5, trên hành trình từ Florida trở về Washington.

Đề cập viễn cảnh Iran trả đũa vụ tấn công của Mỹ vào ngày 3/1, khiến tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds - tướng Qasem Soleimani - thiệt mạng, ông Trump nói "Chuyện gì đến sẽ đến".

"Nếu họ làm bất kỳ điều gì thì sẽ có sự trả đũa lớn," Trump nói.

Bình luận của tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi hai quan chức cấp cao nước này đề cập quan điểm phản đối rộng rãi trong chính quyền Trump đối với việc nhắm vào mục tiêu là các địa danh văn hóa của Iran, như một phương án trả đũa đối với Tehran.

Ông Trump ngày 4/1 cho biết những địa danh văn hóa nằm trong số mục tiêu tiềm năng mà Mỹ đã xác định.

"Không có gì làm người dân đoàn kết giống như việc phá hủy những địa danh văn hóa mà họ trân quý. Dù là việc nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) phá hủy các di tích tôn giáo, hay [Đức Quốc xã] đốt cháy thư viện Leuven trong Thế chiến II, thì lịch sử đã cho thấy việc nhắm vào các địa điểm có giá trị văn minh không những là thiếu đạo đức mà còn tự làm hại bản thân," một quan chức Mỹ nói với CNN.

"Người Ba Tư nắm giữ lịch sử đẹp đẽ và có ảnh hưởng sâu rộng trong thơ ca, logic, nghệ thuật, và khoa học. Các lãnh đạo Iran đã không xứng đáng với lịch sử đó, nhưng nước Mỹ tốt hơn hết là được phục vụ bởi những lãnh đạo biết đón nhận văn hóa Ba Tư, chứ không phải đe dọa phá hủy nó," các quan chức Mỹ nêu.

"Để phù hợp với luật pháp và các quy tắc của xung đột vũ trang, chúng tôi sẽ tôn trọng văn hóa Iran," quan chức thứ hai nói.

Tổng thống Mỹ dọa tấn công Iran bằng các vũ khí mới

Cùng ngày mùng 5, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bảo vệ quan điểm của tổng thống Trump, nói rằng hành động tấn công các mục tiêu văn hóa ở Iran là không vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Pompeo cũng ngụ ý rằng hành động như vậy sẽ là sự tiếp nối trong nỗ lực của chính quyền nhằm răn đe và phòng thủ [đối với Iran].

"Nếu chúng tôi cần phải bảo vệ các lợi ích của Mỹ thì chúng tôi sẽ làm vậy. Điều tổng thống Trump nói tối qua là nhất quán với những gì chúng tôi vẫn nói lâu nay," Pompeo trả lời CNN.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Fox News, ngoại trưởng Pompeo cho rằng ông Trump chưa bao giờ nói sẽ ra lệnh tấn công các địa danh văn hóa nếu Iran tấn công người Mỹ hay các tài sản Mỹ. Ông đề nghị mọi người "đọc thật kỹ" những gì ông Trump nói.

"Nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hay tài sản nào của Mỹ, thì chúng tôi đã nhắm vào 52 địa danh của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ mà Iran đã bắt nhiều năm trước), một vài trong số đó ở cấp độ rất cao và quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran. Các mục tiêu đó, và cả chính Iran, sẽ bị tấn công rất nhanh và rất mạnh" - ông Trump đe dọa trong một loạt tweet đăng tải ngày 4/1.

Tổng thống cũng nhắc lại cảnh báo trong loạt tweet vào sáng mùng 5, nói rằng Mỹ vừa chi ra đến 2.000 tỉ USD cho các trang thiết bị quân sự.

"Chúng ta là [đội quân] lớn nhất và cho đến nay là tốt nhất trên thế giới! Nếu Iran tấn công một căn cứ Mỹ hay bất kỳ người Mỹ nào, thì chúng ta sẽ gửi tới họ một vài khí tài mới và đẹp... mà không chút do dự!" ông Trump viết.

Tổng thống Trump cũng không bác bỏ khả năng sẽ công bố một số thông tin tình báo góp phần vào việc Mỹ tổ chức không kích lấy mạng tướng Soleimani. "Chúng tôi có thể thảo luận việc đó," ông nói.

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ tiếp tục ủng hộ lập trường của Nhà Trắng rằng việc giết tướng Iran là để phản ứng và ngăn chặn các đe dọa nhằm vào tính mạng người Mỹ. Dù vậy, theo CNN, chưa có nhiều bằng chứng được cung cấp cho Quốc hội Mỹ, và dư luận Mỹ vẫn có nghi vấn xoay quanh tính chính đáng của cuộc tấn công hôm 3/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại