Bị TT Trump đe dọa tàn phá kinh tế, xe tăng, binh lính Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt áp biên Syria

Hải Võ |

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm xe tăng và các phương tiện bọc thép tới tỉnh Hatay, giáp biên giới với Syria, hôm 13/1.

Cuộc điều động binh lực diễn ra giữa bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chuẩn bị cho chiến dịch quân sự theo kế hoạch nhằm vào khu vực bờ Đông sông Euphrates tại Syria, chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng với Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - lực lượng bị Ankara xem là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) chống chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Demirören (Thổ Nhĩ Kỳ) cho hay, một số xe tăng và xe bọc thép đã được triển khai từ phía Đông tỉnh Erzurum tới thành phố İskenderun ở biên giới bằng tàu hỏa.

Các khí tài này được tháo dỡ tại İskenderun và đưa lên xe tải với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để vận chuyển tới điểm đóng quân của các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh khu vực cửa khẩu biên giới Cilvegözü.

Bị TT Trump đe dọa tàn phá kinh tế, xe tăng, binh lính Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt áp biên Syria - Ảnh 1.

(Ảnh: Hurriyet Daily News)

Động thái triển khai quân sự của Ankara tiếp diễn trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/1 đe dọa nước này về vấn đề người Kurd. Trên Twitter cá nhân, ông Trump cảnh báo sẽ "làm nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tơi tả" nếu họ dám tấn công lực lượng người Kurd - đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống IS - sau khi Mỹ rút khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người Kurd không "thách thức" Ankara.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều động từ nhiều địa phương khác nhau tiến về khu vực giáp biên giới Syria. Hoạt động diễn ra liên tục từ sau khi tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tổ chức tấn công vào miền Bắc Syria để chống lại YPG vào tháng 12/2018.

Hôm 4/1, các phương tiện quân sự từ thành phố Kilis (thuộc tỉnh Kilis giáp biên Syria), gồm xe tải chở tăng, các đơn vị giải cứu và xe bọc thép chở quân, di chuyển theo hướng về thành phố Gaziantep.

Các đoàn xe quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng được ghi nhận tại Gaziantep, Kilis và Şanlıurfa - theo báo Daily Sabah. Một đoàn xe mang theo đạn dược, máy phát điện và nhiên liệu xe tăng đã đi qua trung tâm thành phố Şanlıurfa trước khi hướng về Mardin. Một đoàn xe khác chở khí tài cũng ghé qua Kilis trên đường tới Gaziantep.

Bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 11/1 phát biểu trong chuyến thị sát đến biên giới Syria-Thổ, cho biết hoạt động chuẩn bị chiến dịch tấn công Đông Euphrates đang diễn ra "gấp rút".

"Chúng ta có Manbji và bờ Đông sống Euphrates ở phía trước. Những kế hoạch cần thiết đã được đưa ra. Công tác chuẩn bị đang diễn ra gấp rút," ông Akar nói.

Ông nói rằng Ankara chỉ nhằm vào mục tiêu IS, PKK và YPG. "Chúng tôi không có vấn đề gì với những người anh em Kurd và Ả Rập tại Syria, người Turkmen hay các nhóm sắc tộc, tôn giáo khác," ông cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại