Ông Trump: Tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

VIETNAM+ |

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhìn thấy tiềm năng to lớn cho việc thúc đẩy đáng kể sự phát triển kinh tế giữa hai nước.

Ngày 14/1, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhìn thấy tiềm năng to lớn cho việc thúc đẩy đáng kể sự phát phát triển kinh tế giữa hai nước.

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump cũng cho biết ông và Tổng thống Erdogan đã thảo luận về hai tuần thành công cuối cùng trong cuộc chiến tiêu diệt những kẻ khủng bố còn sót lại của nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và thiết lập một vùng an toàn dài 30km.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những thiệt hại kinh tế nếu nước này tấn công các lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria, đồng thời cũng hối thúc người Kurd không được khiêu khích Ankara.

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria nhưng vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại IS ở quốc gia Trung Đông này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại