Đồng minh còn đang ngơ ngác, Mỹ đã rốt ráo bỏ Syria: Lô khí tài đầu tiên bí mật lên đường

Hải Võ |

Lô khí tài quân sự trên bộ đầu tiên của Mỹ đã được rút khỏi Syria trong những ngày qua, báo hiệu lộ trình rút quân theo lệnh tổng thống Donald Trump đã mở màn.

Mỹ bắt đầu rút khí tài khỏi Syria

Hãng CNN ngày 11/1 dẫn lời quan chức chính quyền Trump nắm được trực tiếp thông tin về chiến dịch, cho biết "một số kiện hàng đã được chuyển đi".

Do vấn đề an ninh, nguồn tin của CNN không mô tả chính xác các kiện hàng trên là gì hoặc được vận chuyển ra khỏi Syria bằng máy bay hay phương tiện đường bộ. Quan chức này cũng không đề cập địa điểm rút khí tài ở Syria, trong khi giới quan sát đánh giá chiến dịch rút lực lượng nhiều khả năng được mở đầu ở miền Bắc nước này.

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ hiện vẫn lên kế hoạch cho việc rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Syria. Nếu có thay đổi liên quan đến duy trì binh lính tại miền Đông hoặc miền Nam Syria thì sẽ cần sự phê chuẩn của ông Trump - nguồn tin nói với CNN.

Trước đó, các quan chức Mỹ đề cập các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành xoay quanh tỉ lệ phần trăm khí tài được rút khỏi Syria nhằm đạt được yêu cầu  của ông Trump, dù có thể chưa có binh sĩ nào được rút về ngay.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từ chối xác định mốc thời gian rút các quân nhân Mỹ.

Lầu Năm Góc, dưới sự lãnh đạo của quyền bộ trưởng quốc phòng Patrick Shanahan, muốn đạt được tiến độ để báo cáo tổng thống Trump và việc rút khí tài được cho là để thể hiện điều này. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ - cơ quan giám sát chiến dịch rút quân - đã xác định các tàu, máy bay và đơn vị mặt đất được huy động. Họ sẽ cung cấp tình báo nhằm bảo đảm an ninh cho các binh sĩ, các phương tiện vận tải hạng nặng trên bộ. Hầu hết cơ sở cần thiết để phục vụ việc rút quân Mỹ khỏi Syria đã được bố trí tại khu vực.

Ở một diễn biến khác, Sputnik News (Nga) đưa tin, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã tuyên bố bắt đầu quá trình rút lui của lực lượng Mỹ. 

Động thái này xuất hiện sau một báo cáo của trang Middle East Eye rằng ông John Bolton đề xuất rút quân Mỹ bắt đầu từ vị trí gần biên giới Syria với Iraq và Jordan. Đây là khu vực ở miền Nam Syria, nơi có căn cứ al-Tanf của Mỹ.

Căn cứ al-Tanf được coi cứ điểm quan trọng và là "đòn bẩy" cho Mỹ cùng các nhóm vũ trang đồng minh chống lại những lực lượng của Iran hoặc thân chính phủ Bashar al-Assad trong khu vực.

Đồng minh Mỹ xáo trộn

Middle East Eye dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Bolton đã trao cho các quan chức nước này một tài liệu không chính thức, liên quan đến các chủ đề thảo luận về kế hoạch rút quân của Mỹ. Ông Bolton được cho là đã nói với giới chức Thổ rằng bài báo của tổng thống Recep Tayyip Erdogan đăng trên báo New York Times ngày 7/1 về việc Mỹ rút quân là sai lầm và khiêu khích.

Trong bài báo trên, ông Erdogan gọi quyết định rút quân của ông Trump là "đúng đắn", nhưng cảnh báo Mỹ cần lên kế hoạch "cẩn trọng", đồng thời giới thiệu Thổ Nhĩ Kỳ như một đối tác phù hợp nhất để thay thế vai trò lãnh đạo của Mỹ trong duy trì ổn định khu vực.

Người Kurd ở các tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) nói với CNN rằng họ đã gặp rắc rối về mặt "lương tâm" khi phải tìm kiếm sự bảo hộ bằng cách củng cố các liên minh khác - như tìm kiếm sự giúp đỡ của quân đội chính phủ Assad - nhằm đẩy lùi nguy cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Các đồng minh Ả Rập của Mỹ cũng nhận thấy sự suy yếu trong đòn bẩy của Washington ở Syria và đang tìm cách cải thiện quan hệ với Damascus bằng cách tái kết nối quan hệ ngoại giao. Các nước Vùng Vịnh, gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đã tái tiếp cận mạnh mẽ chính quyền ông Assad.

Theo CNN, các đồng minh Mỹ trong khu vực đã bị rơi vào "điểm mù". Hai nguồn tin ngoại giao cho biết quốc gia của họ không được Mỹ tham vấn hay thông báo, và quyết định rút quân của ông Trump được công bố ngày 19/12/2018 là hoàn toàn bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại