Bị "trêu chọc" quá đà, ngựa vằn nổi điên, tẩn luôn báo dữ

Gabe |

Kẻ đi săn không phải lúc nào cũng được ở thế trên cơ và trường hợp dưới đây của ngựa vằn và báo săn là 1 ví dụ điển hình.

Thật vậy, trên thảo nguyên châu Phi, không có loài nào mãi mãi là kẻ đi săn, cũng không có loài nào mãi mãi là kẻ bị truy đuổi. Chúng sẽ làm tất cả những gì có thể để sống sót vì suy cho cùng, sinh tồn mới là mục tiêu cao nhất đối với chúng!

Đặc biệt, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn rất nhiều nếu một trong số đó là con đầu đàn, nó phải chịu trách nhiệm kiếm ăn và cao hơn là bảo vệ được thành viên trong bầy của mình.

Xem video:

Bị "trêu chọc" quá đà, ngựa vằn nổi điên, tẩn luôn báo dữ

Và có lẽ chú ngựa vằn trong đoạn video trên cũng là 1 con đầu đàn như thế. Khi phát hiện thấy báo săn (hay còn gọi là báo gê-pa) có ý đồ bất thiện, nó đã làm tất cả để xua đuổi kẻ thù, thậm chí là chủ động tấn công.

Ngược lại, đối với những kẻ địch có kích cỡ lớn hơn mình quá nhiều như vậy, báo săn sẽ không mạo hiểm đối đầu trực diện mà sẽ tìm những cơ hội thích hợp hơn. Do đó, trong tình này trên, đúng là "tẩu vi thượng sách".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại