Bị tố cáo lừa đảo, chồng ca sĩ Thu Minh hứa gì?

H.Minh |

Lần đầu tiên xuất hiện chính thức sau thời gian dài vướng nghi vấn lừa đảo từ phía đối tác Việt Nam, chiều nay, ông Otto de Jager đã đưa ra lời hứa về thời hạn giải quyết các tranh chấp thanh toán với doanh nghiệp gỗ trong nước.

Lời chia sẻ đầu tiên với giới truyền thông trong buổi Chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro trong mua bán quốc tế, ông Phạm Ngọc Hưng, đại diện hội, thẳng thắn cho biết chuyện vợ chồng Thu Minh có lừa đảo hay không sẽ có tòa án kết luận. "Còn chúng ta (hiệp hội doanh nghiệp) không thể kết luận", ông Hưng bày tỏ.

Khi buổi chia sẻ nóng lên với các vấn đề từ Gia Hân, Cửu Long, Mỹ Việt... xung quanh chuyện tố cáo và làm đến cùng nghi vấn lừa đảo của công ty Global Home cũng như trách nhiệm của người đại diện ký hợp đồng, ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch HAWA, tiết lộ rằng ông Otto de Jager đã có cuộc gặp với HAWA ngay trong chiều nay.

Theo đó, nguyên CEO của Global Home chia sẻ với HAWA rằng những phát biểu không đúng đắn của Gia Hân đang gây áp lực cho mình. Trong khi đó, phía HAWA khẳng định, hiệp hội không phải là cơ quan tài phán về vấn đề này, mà chỉ mong muốn trở thành đơn vị hòa giải.

"Chúng ta nên tách bạch, oan có đầu nợ có chủ. Nếu ông Otto làm sai thì ông Otto phải chịu, đừng lôi ca sĩ Thu Minh vào'', Phó chủ tịch HAWA nhắn nhủ.

Lãnh đạo của HAWA cũng cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn thư của các doanh nghiệp và có trao đổi với nguyên CEO của Global Home. Đại diện của Global Home cho biết doanh nghiệp đã có động thái giải quyết một số vấn đề khúc mắc với hội viên của HAWA. 

Đồng thời, ông Otto de Jager cũng hứa sẽ gặp và giải quyết các vấn đề khác với doanh nghiệp gỗ thuộc HAWA trong vòng 2 tuần nữa. 

"Trong vòng 2 tuần nữa, phía Global Home mà đại diện là ông Otto sẽ trình bày cụ thể các trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp Việt với HAWA", ông Hạnh chia sẻ.

Trước đó, trong suốt thời gian diễn ra vụ lùm xùm về thanh toán với các doanh nghiệp Việt Nam, ông Otto de Jager chưa một lần lên tiếng chính thức cũng như gặp gỡ báo giới. Vị này, theo phía đối tác Việt Nam, cũng nhiều lần từ chối nhận cuộc gọi hay trả lời email đề nghị giải quyết khúc mắc, thanh toán theo hợp đồng.

Ngược lại, phía ca sĩ Thu Minh nhiều lần đáp trả những tố cáo trên trang cá nhân, cũng như từng trả lời phỏng vấn trực tiếp về vấn đề nợ nần liên quan đến chồng. Thu Minh từng khẳng định, vợ chồng cô không nợ nần tiền bạc của ai, không có bất kỳ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào.

Nữ ca sĩ này cũng có phát ngôn gây sốc về niềm tin trong kinh doanh, khi cho rằng "làm ăn với chồng tôi vì tin uy tín của tôi là ấu trĩ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại