Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Đông Triều đang là ổ dịch lớn

Nhóm PV/VOV-Đông Bắc |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu thị xã Đông Triều cần phải siết chặt hơn nữa quy trình chống dịch và kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

Sáng 2/2, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch Đông Triều. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu thị xã Đông Triều cần phải siết chặt hơn nữa quy trình chống dịch và kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Đông Triều đang là ổ dịch lớn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại Đông Triều.

Kiểm tra công tác chống dịch tại Đông Triều, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao những nỗ lực của các y bác sỹ, công an, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ ngày đêm lập chốt, khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm...

Tuy nhiên chủng mới của virus lây lan rất nhanh và có những biến động phức tạp gấp nhiều lần trước nên để dập dịch trong thời gian sớm nhất, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu thị xã Đông Triều phải coi đây là ổ dịch lớn để có các biện pháp cứng rắn hơn và thần tốc truy vết, lấy mẫu đến đâu xét nghiệm đến đó để khoanh vùng được các F1 và thông báo để người dân không hoang mang, hợp tác chống dịch.

"Đông Triều bây giờ đang là ổ dịch, ổ dịch lớn đều là các ca lây trong cộng đồng. TP Chí Linh đã phong tỏa, Đông Triều thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Đông Triều sẽ phải lấy mẫu cho khoảng 100.000 người trong thời gian khoảng 2 - 3 ngày tới mới giải quyết được câu chuyện Đông Triều có chống được dịch hay không, bởi chủng mới này cực kỳ phức tạp, tốc độ lây lan nhanh và khó kiểm soát", ông Nguyễn Xuân Ký cho biết.

Ngay sau khi kiểm tra Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trực tiếp vào tâm dịch xã Bình Dương và chứng kiến nhiều người dân vẫn mở cửa các hàng quán, không đeo khẩu trang, đi lại tự do.

Bí thư Tỉnh ủy đã nghiêm khắc phê bình thị xã Đông Triều khi để xảy ra tình trạng này bởi sự chủ quan lơ là có thể khiến dịch bùng phát rộng bất kỳ lúc nào và phá hủy mọi nỗ lực chống dịch của thị xã trong những ngày vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Ký cho rằng, công tác phòng chống dịch của thị xã Đông Triều thực sự đang có vấn đề, cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong sáng nay tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành phong tỏa đối với các xã, phường Nguyễn Huệ, Đông Triều, Hồng Phong, Xuân Sơn, Kim Sơn, Tràng An, Hưng Đạo, Đức Chính, Bình Khê, Tân Việt, Việt Dân thuộc thị xã Đông Triều.

Ngoài điểm nóng Đông Triều, chiều tối 1/2, huyện Vân Đồn xuất hiện thêm 1 ca bệnh dương tính là bệnh nhân 1849, nâng tổng số ca phát hiện được từ ngày 27/1 đến nay là 14 ca. Đây là trường hợp là F1 của BN1553 và đã được cách ly nhưng trước đó có lịch trình di chuyển phức tạp. Chính vì vậy, huyện Vân Đồn đã chỉ đạo tổng lực để truy vết, thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ nội đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn gồm: xã Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng để kiểm soát dịch bệnh, quyết tâm đến chiều nay có thể lấy các mẫu F1 của bệnh nhân để xét nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Đông Triều đang là ổ dịch lớn - Ảnh 2.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các lực lượng chống dịch tại biên giới.

Để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ ngày 1/2, thành phố Móng Cái triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và người ở các doanh nghiệp có hoạt động thường xuyên tại khu vực cửa khẩu, lối mở, công nhân bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu, các cán bộ, nhân viên làm việc tại các khu vực có nguy cơ cao, cần có biện pháp kiểm soát đặc biệt. 

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết chu kỳ thực hiện là 3 ngày lẫy mẫu 1 lần để bảo vệ sức khỏe của những người làm việc nơi tuyến đầu.

"Việc lấy mẫu lúc này để đảm bảo cho tất cả các cán bộ chiến sỹ tuyến đầu cũng như nhân viên, lực lượng liên ngành đang làm việc tại các khu vực đó tuyệt đối không có nguy cơ và không có khả năng lây nhiễm. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ và siết lại quy trình phòng chống dịch"- ông Hồ Quang Huy cho biết.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 30 ca bệnh dương tính, truy vết gần 55.679 trường hợp từ F1-F4; hơn 13.700 ca âm tính, còn lại đang chờ kết quả./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại