Bí thư Thăng gay gắt phê bình Chủ tịch huyện Hóc Môn

Lê Giang |

"Phải nghĩ rằng, hàng ngày mình đang chịu ô nhiễm của bãi rác Đông Thạnh, của rạch Cầu Dừa thì mới làm được. Chứ vậy cứ bảo ‘vì dân, vì nước’ là thế nào?", ông Thăng nói.

Bí thư Thăng truy Chủ tịch huyện

Trong buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu quốc hội tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP HCM) chiều nay (11/5), Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã phê bình chủ tịch huyện Hóc Môn vì không xử lý dứt điểm ô nhiễm bãi rác Đông Thạnh khiến người dân bức xúc.

Theo đó, trong buổi tiếp xúc, nhiều cử tri xã Đông Thạnh và Nhị Bình bức xúc phản ánh với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi rác thải Đông Thạnh và kênh Cầu Dừa.

Cử tri Nguyễn Văn Tém (ấp 5 xã Đông Thạnh) bức xúc: "Trước đây, rạch Cầu Dừa rất trong xanh nhưng nay dòng kênh tắc do rác, nước thải công nghiệp bốc mùi hôi thối nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân khó khăn.

Tôi mong các ứng cử viên, đặc biệt là ông Đinh La Thăng chỉ đạo nạo vét thông kênh rạch giúp người dân được sống an toàn chứ ô nhiễm hết chịu nổi rồi".

Cũng tại hội nghị, cử tri Đinh Văn Giảng tha thiết trình bày: "Bãi rác này đã hành dân cả chục năm nay nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Nước giếng xung quanh bị ô nhiễm nặng nề.

Không tin thì các vị ứng viên đại biểu Quốc hội hãy mục sở thị bãi rác Đông Thạnh xem sao. Chúng tôi kêu cứu lâu lắm rồi nhưng không ai giải quyết. Trong buổi tiếp xúc này và sau này, dù các đồng chí có trúng cử đại biểu Quốc hội hay không cũng có tiếng nói giúp dân".

Để trả lời cử tri, Bí thư Đinh La Thăng quay sang chất vấn Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn – Lê Tấn Tài có biết về tình trạng này không và tại sao vẫn còn ô nhiễm.

Bí thư Thăng gay gắt phê bình Chủ tịch huyện Hóc Môn - Ảnh 1.

Bí thư Thăng thị sát bãi rác Đông Thạnh

Ông Tài xác nhận có tình trạng trên và cho biết, qua phản ánh của bà con, huyện đã xuống kiếm tra, có văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên – Môi trường TP xem xét giải quyết.

Vấn đề này có liên quan đến công ty môi trường đô thị của TP, cấp giấy phép và chôn rác. Các loại rác khác đưa về Củ Chi nhưng riêng rác thải y tế vẫn còn Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

"Huyện đã kiến nghị để xem xét thời hạn thí điểm (việc đưa rác thải y tế về Đông Thạnh – PV). Nếu đảm bảm môi trường thì giải quyết, nếu không được thì ngưng", ông Tài nói.

Bí thư Thăng gay gắt phê bình Chủ tịch huyện Hóc Môn - Ảnh 2.

Chủ tịch huyện Hóc Môn

Bí thư Thăng hỏi "huyện kiến nghị lâu chưa?" thì ông Tài cho biết báo cáo từ năm 2013.

"UBND huyện lúc đó cũng có kiến nghị lên TP thì anh Nguyễn Hữu Tín là Phó Chủ tịch UBND TP có chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường lập hội đồng khoa học thẩm định mức độ ô nhiễm, gây ung thư khu vực này nhưng các đơn vị này chưa có giải quyết căn cơ.

UBND huyện cũng có khảo sát cùng Công an Môi trường, hiện tiếp tục kiến nghị cho bà con", Chủ tịch huyện Hóc Môn báo cáo tại hội nghị.

"Tôi xin nhận lỗi với bà con cô bác"

Tới đây, Bí thư Thăng tiếp tục hỏi đến rạch Cầu Dừa bao lâu rồi vẫn chưa được nạo vét, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc.

Ông Tài cho biết UB huyện có kiến nghị trung tâm chống ngập, đề nghị nạo vét đoạn kênh dài 4 km.

Bí thư Thăng hỏi "nạo vét hết bao nhiêu tiền?" thì ông Tài ấp úng báo cáo khoảng 6 tỷ đồng. Đúng lúc này, ông Thăng gay gắt: "Tôi cứ tưởng 6 tỷ USD chứ, có 6 tỷ đồng mà bao năm làm không được cho bà con".

"Trước hết, tôi phê bình lãnh đạo huyện không bám sát. Mặc dù có đề nghị rồi, có kiến nghị rồi nhưng phải liên tục đeo bám cho bằng được.

Phải nghĩ rằng, hàng ngày mình đang chịu ô nhiễm của bãi rác Đông Thạnh, của rạch Cầu Dừa thì mới làm được. Chứ vậy cứ bảo ‘vì dân, vì nước’ là thế nào?

Có 6 tỷ bạc thôi, thậm chí ngân sách huyện bỏ tiền ra để nạo vét cũng được. Nếu từ 2012 - 2013 tới giờ, các đồng chí bám sát, đeo đuổi thậm chí tới lúc tôi về đây thì các anh có nói với tôi có việc này đâu.

Làm Chủ tịch huyện phải nhớ người dân cần gì vì anh cũng là dân.

Tôi xin lỗi đồng chí lãnh đạo huyện vì phê bình trước nhiều người dân thế này, nhưng đã đến lúc chúng ta cần phải công khai minh bạch mọi chuyện, kể cả khen thưởng hoặc phê bình.

Lâu quá rồi dân không chịu được mà để suốt mấy năm nay. Trách nhiệm này là của anh Tài", Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Ông Thăng cho biết sẽ yêu cầu Văn phòng Thành ủy làm văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường cùng quận 12, huyện Hóc Môn kiểm tra, báo cáo về bãi rác Đông Thạnh và rạch Cầu Dừa trước ngày 16/5.

"Nếu không bảo đảm yêu cầu phải dừng ngay và Công ty Môi trường đô thị phải làm rõ trách nhiệm.

Công ty Môi trường đô thị gì mà làm mất môi trường đô thị của dân. Tôi xin nhận lỗi với bà con cô bác. Những việc này đáng ra lãnh đạo TP phải biết", ông Thăng nghiêm nghị phê bình

Bí thư Thăng giao Sở Y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ dân quanh khu vực bãi rác, đúng quy trình, quy định để đánh giá thực trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Thạnh khiến người dân bức xúc.

Sau hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã trực tiếp đến thị sát, kiểm tra bãi rác Đông Thạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phê bình Chủ tịch huyện Hóc Môn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại