Bị rượt đuổi, thách thức, người đàn ông cầm dao "xử" đối phương

Ngọc Anh |

Do có mâu thuẫn từ trước, cùng với việc bị đối phương và đồng bọn rượt đuổi chém, Trần Đức Quý vung dao chém đối phương.

Theo hồ sơ, khoảng 22h30p, ngày 21/11/2017, Trần Đức Quý (SN 1984; trú tại Tổ 3, khu 6, P Mông Dương; TP Cẩm Phả; Quảng Ninh) cùng vợ và một số người bạn đến quán vịt tại phường Mông Dương để ăn uống. 

Khoảng 30 phút sau, Lê Hồng Khương đi cùng Đỗ Mạnh Sỹ; Triệu Văn Dương; Ngô Đức Việt cũng cũng đến quán này ăn. Do trước đó anh Nam trong nhóm Quý có mâu thuẫn với nhóm Khương nên Sỹ cầm cốc nước sang bàn Quý chửi và hắt nước vào mặt một người bạn trong bàn ăn. 

Quý đứng dậy đẩy và chửi Sỹ. Lúc này, Khương từ bàn bên cũng lao đến thách thức đánh nhau với Quý. Quý chạy ra ngoài quán, cầm 1 con dao bầu chạy vào trong quán đe dọa nhóm Khương.

Chủ quán thấy xô xát nên yêu cầu Quý và Khương ra khỏi quán. Quý ra đứng bên lề đường QL 18, anh Khương đến thách thức Quý đâm. Quý cầm dao vào cửa quán đứng, Khương vẫn tiếp tục chạy đến thách thức Quý đâm.

Lúc này, vợ Khương đang đứng ở cửa quán liền cầm điếu cày (dài 60cm) ở quán vụt 1 nhát vào đầu Quý rồi chạy ra phía sau anh Khương đứng. Khương thấy vậy, đẩy vợ ra xe ô tô của mình mang BKS 14C-04183 đang đỗ trước cửa quán, đồng thời lấy 2 con dao quắm đưa cho Dương 1 con, mình giữ 1 con.

Sỹ vào quán lấy 1 con dao phay rồi cùng Việt đi đến chỗ Quý. Quý thấy vậy chạy ra giữa đường đứng, Khương tiến đến vung dao chém Quý, Quý dùng tay trái đỡ tay Khương đang cầm dao, tay phải Quý cầm dao đâm 1 nhát vào vùng bụng phải Khương. Sau đó Quý đẩy Khương ngã ra, rút dao, bỏ chạy.

Khương, Dương, Sỹ cầm dao đuổi theo. Quý chạy được 30m, thấy nhóm Khương đang đuổi theo, vung dao chém mình, Quý vung tay đang cầm dao bầu chém trúng cổ tay trái Khương và chạy tiếp.

Thấy vậy, nhóm Khương không đuổi theo nữa, Quý chạy về quán karaoke của mình. Trên đường về Quý gọi điện cho Vũ Văn Quang (SN 1998, trú tại thôn Ân Xá, xã Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình) bảo Quang chuẩn bị hung khí đi đánh Khương.

Quang nói lại với Nguyễn Hồng Quân (Sn 2001; thôn Bình Trị, xã Bắc bình, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995; thôn 5, xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh) đều là nhân viên tại quán của Quý.

Quý về đến quán, thấy Quang cầm 1 dao quắm, 1 dao bấm; Tuấn cầm 1 dao quắm; Quang đưa cho Quý 1 thanh đao, Quý đưa cho Quang con dao bầu mình vừa đâm Khương, tất cả đến nhà Khương tìm nhưng không gặp.

Thấy bị Công an phường Mông Dương phát hiện, Quý vứt thanh đao ở lại, cả nhóm bỏ đi.

Trưa 22/11/2017, Quý gọi điện cho bố đẻ đến nhà mình ở xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả đưa đến Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả điều trị thương tích.

Bị rượt đuổi, thách thức, người đàn ông cầm dao xử đối phương - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử

Giấy chứng nhận thương tích ngày 05/12/2017 của Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ninh xác định Khương bị tổn hại 20% sức khỏe, Quý bị 2 vết thương do Khương gây ra, gây tổn hại 6% sức khỏe.

Lê Hồng Khương yêu cầu bị can Trần Đức Quý phải bồi thường số tiền 348.500.000 đồng. Quý tự nguyện nộp 20 triệu đồng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả để bồi thường anh Khương.

Ngày 11/6/2019, TAND TP Cẩm Phả đã đưa ra xét xử vụ án. Suốt quá trình xét hỏi, Khương và các thành viên trong nhóm có nhiều lời khai không khớp nhau về thời điểm Khương bị Quý đâm.

Sau đó, tòa tuyên án Trần Đức Quý 24 tháng tù giam, bồi thường cho nạn nhân 86 triệu đồng. Gia đình Quý cho biết không đồng ý với cách xử lý này nên đã nộp đơn kháng cáo theo quy định. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại