Bị phá hủy liên tiếp, siêu tăng dũng mãnh của Thổ hóa đống sắt "không có tiền đồ" ở Syria

QS |

Theo Avia-Pro, 4 chiếc xe tăng thuộc hàng tốt nhất của Thổ đã bị phá hủy tại Syria.

Trang mạng này dẫn một số nguồn tin trong quân đội Syria cho biết, trong các cuộc giao tranh kéo dài 2 tuần qua giữa các lực lượng Thổ và quân chính phủ Syria, ít nhất 4 chiếc xe tăng hạng nặng Leopard của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy.

Cụ thể, 3 chiếc Leopard xâm phạm biên giới với Syria đã bị phá hủy trong các cuộc pháo kích, chiếc còn lại bị phá hủy bằng tên lửa chống tăng khi nó đang tìm cách tiếp cận các vị trí của quân chính phủ Syria (SAA) để tấn công.

Trước đó, có thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai ít nhất 12 xe tăng Leopard tới tỉnh Idlib, Syria. Do đó, theo Avia-Pro, thông tin về những chiếc Leopard bị phá hủy có vẻ là đúng, mặc dù hiện chưa có bằng chứng xác thực nào.

Cần lưu ý rằng, chỉ trong 2 tuần đối đầu tại Idlib và Aleppo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu thiệt hại rất nghiêm trọng.

Nếu xét về thiệt hại trang bị kỹ thuật thì SAA gặp phải ít vấn đề hơn. Hầu hết những đoạn video ghi hình phá hủy xe tăng, xe bọc thép, hệ thống phòng không Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ công bố, được cho là giả.

Cho tới hiện nay, Leopard được xem là những chiếc xe tăng thuộc hàng tốt nhất trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Với việc ít nhất 1/3 số xe tăng Leopard mà Thổ đưa tới Idlib bị phá hủy, các chuyên gia cho rằng trên thực tế, mẫu xe tăng này không có bất cứ triển vọng nào tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại