Bị nhóm bắt nạt vây đánh, cậu bé khuyết tật tháo cả hai chân giả ra để tiện chống trả

Cào Cào |

Nhiều người nhận xét cậu bé này hoàn toàn có những tư chất để thi đấu võ thuật hẳn hoi.

Vừa qua, đô vật chuyên nghiệp Derrick Lewis đã chia sẻ một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó có cảnh một cậu bé khuyết tật tháo cả hai chân giả của mình để chiến đấu với những kẻ bắt nạt.

Trong đoạn clip, trên đôi chân giả của mình, cậu bé có lợi thế hơn đối thủ về chiều cao. 

Nhưng ngay khi nhận ra đôi chân này không những không giúp được gì cho mình mà còn làm cậu mất thăng bằng, thiếu niên tự cường đã ngay lập tức tháo cả hai chân để tiện chống trả.

Thiếu niên quật cường rút chân giả ra để tiện "va chạm".

Bằng một cách kì diệu nào đó, cậu bé sau khi tháo chân giả còn di chuyển nhanh hơn rất nhiều trên đôi tay của mình, đánh đòn nhử, di chuyển lắt léo để né đòn, vừa đánh vừa chửi, quật cường chống lại những kẻ bắt nạt mình. 

Vờn nhau chán chê, bằng một động tác rất dứt khoát, cậu bé không chân vồ lấy và quật ngã đối thủ xuống mặt đường.

Rất may sau đó, một người dân chạy xe máy ngang qua đã dừng ngay cuộc hỗn chiến này lại.

Bất chấp mọi khuyết tật trên cơ thể, kĩ năng đánh đấm của cậu bé quả thật rất đáng ngưỡng mộ. 

Di chuyển rất nhanh, động tác né đòn đầy nghệ thuật và rất biết cách tận dụng thời cơ để tấn công. 

Nếu trận chiến đường phố này nằm trong khuôn khổ UFC (giải vô địch đối kháng đỉnh cao), cậu bé khuyết tật đã có thể giành một chiến thắng đầy vinh quang.

Trong một clip dài hơn, thậm chí cậu bé còn khoe cả kĩ năng boxing thượng thừa của mình. Đừng nói khuyết tật thì không thể trở thành võ sĩ. 

Lịch sử MMA ghi danh võ sĩ hạng nhẹ Nick Newell, người chỉ chiến đấu với 1 tay nhưng vẫn giành 14 chiến thắng và chỉ thua 2 trận.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại