*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong chương trình phát sóng ngày 2/5 rằng Trung Quốc gần đây hành động “ngày càng hung hăng ở bên ngoài” và cư xử “theo cách ngày càng thù địch”.
Nhân vật quan trọng trong chính sách về Trung Quốc của Tổng thống đắc cử Biden được đánh giá là người hiểu về các hạn chế của Trung Quốc.
Mỹ vừa bắt giữ một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Virginia với cáo buộc xâm nhập máy tính và đánh cắp bí mật thương mại vượt thẩm quyền cho phép.
Tập đoàn vũ khí Kalashnikov Concern của Nga vừa trình làng mẫu súng trường tấn công mới nhất AK-19, có thể sử dụng đạn cỡ 5,56х45 mm của NATO.
Một giáo sư Trung Quốc bị tòa án Mỹ kết tội về hành vi trộm cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế. Sự việc đánh dấu bản án mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại các nhà khoa học và chuyên gia Trung Quốc.
Phản ứng trước bản cáo trạng mới của Mỹ, phía Huawei đã chỉ trích Washington cố tình "gây tổn hại" đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của tập đoàn này.
Theo cáo trạng vừa được công bố hôm 13/2 tại Tòa án Quận Đông New York, chính phủ Mỹ buộc tội Huawei lừa đảo, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại.
Lại thêm một vụ kiện khác liên quan đến Apple Watch và không rõ lần này, Apple sẽ giải quyết như thế nào.
Tài liệu liên quan tới chương trình tên lửa Patriot được các công tố viên Mỹ tìm thấy trong nhà của Jizhong Chen, nhân viên người Trung Quốc từng làm việc cho Tập đoàn Raytheon.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm 12.1 thông báo một nhà khoa học Trung Quốc đã thừa nhận hành vi đánh cắp bí mật thương mại từ công ty dầu khí Phillips 66 của Mỹ.
Một công dân Trung Quốc hôm 12-11 đã nhận tội ăn cắp bí mật thương mại của Công ty xăng dầu Phillips 66, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Theo Motorola, nhân viên này đã tải xuống hàng ngàn tài liệu và mã nguồn để giúp Hytera phát triển công nghệ điện đàm 2 chiều như của công ty Mỹ.
Tâm điểm