Bí mật gặp gỡ bạn trai rồi không khai báo vì xấu hổ với con cái, người phụ nữ phải trả giá đắt

Thanh Hương |

Mặc dù người phụ nữ không khai báo nhưng cảnh sát đã phát hiện ra tất cả sau khi kiểm tra các camera an ninh.

So với các quốc gia khác, tình hình dịch Covid-19 tại Singapore được đánh giá là đỡ phức tạp hơn, với con số người mắc mỗi ngày chỉ khoảng vài chục người, đỉnh điểm, con số này mới lên tới vài trăm người.

Hiện tại, tổng số Singapore có hơn 65.000 ca nhiễm với 42 người tử vong, khá "khiêm tốn" trong khi thế giới đã có khoảng 203 triệu người nhiễm Covid-19 và khoảng 4,3 triệu người chết. 

Tuy nhiên, không vì thế mà quốc gia này lơ là với công tác phòng chống dịch, và mọi hành động đi ngược lại với luật pháp sẽ đều bị xử lý nghiêm ngặt.

Đầu tháng 2 năm nay, 1 người phụ nữ Singapore tên là Bee Hiok, 65 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Khi khai báo với cơ quan chức năng, bà Bee cho biết trong thời gian trước đó không tiếp xúc với ai ngoài những người thân trong gia đình.

Bí mật gặp gỡ bạn trai rồi không khai báo vì xấu hổ với con cái, người phụ nữ phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Người phụ nữ khai man vì sợ xấu hổ với con cái về chuyện gặp gỡ bạn trai. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi được nhập viện, bà Bee đã bí mật gọi điện cho 1 người đàn ông và bảo người này đừng nói cho ai về những cuộc gặp gỡ của họ. Cuối cùng, mọi chuyện đã vỡ lở. Từ các dữ liệu của camera an ninh tại công viên, lịch sử cuộc gọi, cảnh sát phát hiện ra người phụ nữ này đã có những cuộc gặp gỡ thân mật với bạn trai, ông Lim Kiang Hong, 72 tuổi.

Vì sợ xấu hổ với con cháu, bà Bee đã gian dối khi cảnh sát lấy lời khai.

"Bà ấy không muốn gia đình mình và gia đình ông Lim phát hiện ra rằng họ đang hẹn hò, vì điều đó sẽ khiến toàn bộ bạn bè và người thân của họ biết về câu chuyện tình yêu này", 1 nguồn tin cho biết.

Tháng 3 vừa qua, ông Lim cũng được phát hiện đã nhiễm virus Sars-CoV-2, tuy nhiên luật sư của bà Bee cho biết thân chủ của ông không phải là nguồn lây bệnh cho ông Lim.

Bí mật gặp gỡ bạn trai rồi không khai báo vì xấu hổ với con cái, người phụ nữ phải trả giá đắt - Ảnh 4.

Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh ở công viên và phát hiện ra những cuộc gặp gỡ bí mật giữa người phụ nữ và bạn trai. (Ảnh minh họa)

Mới đây, người phụ nữ 65 tuổi đã phải ra hầu tòa và phải ngồi tù vì tội ích kỷ, khai man, gây khó khăn cho công tác truy vết các ca bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng dịch Covid-19 và phải ngồi tù. Mức án cụ thể không được tiết lộ.

Theo BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại