Phát hiện 4 người ngồi giữa thùng xe tải chở lợn khi qua chốt kiểm dịch Covid-19

Minh Minh |

Qua nguồn tin từ quần chúng, tổ công tác đã bám theo chiếc xe tải chở lợn trên cao tốc rồi kiểm tra khi xe này đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng.

Sáng nay, ngày 06/10, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm tra giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 4 người trốn trong thùng một xe tải chở lợn, đi từ Bắc Giang, hòng “thông chốt” phòng dịch Covid-19 tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng để vào Quảng Ninh.

Cụ thể, thông tin trên Báo Thanh Niên cho biết, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 5/10, nhận nguồn tin quần chúng, tổ công tác đã bám theo xe tải chở lợn biển số 98H - 004.89, do Vi Văn Phong (40 tuổi, trú tại xã Tân Trung, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, tổ công tác phát hiện khi đến km99 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế đã dừng xe và cho 4 người trốn trong thùng xe nhằm mục đích thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 để đi vào tỉnh Quảng Ninh.

Khoảng 22h cùng ngày, sau khi đi qua chốt kiểm dịch cầu Bạch Đằng, lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra và phát hiện có 4 người trốn trong thùng xe tải.

Phát hiện 4 người ngồi giữa thùng xe tải chở lợn khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

4 người trốn trong khoang hàng nhằm qua chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Quảng Ninh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)


Cả 4 người này được sắp xếp ngồi ở sàn dưới cùng giữa thùng xe nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi kiểm tra. Tài xế còn dùng các tấm ngăn cách và sọt chứa lợn để che chắn khu vực 4 người này ngồi trốn. Lái xe dùng cả kẹp nhựa ở các cửa thùng xe để khi bị kiểm tra sẽ nói với tổ công tác là kẹp chì không được mở.

Theo Báo Quảng Ninh, qua kiểm tra, 4 người này khai trú tại Tân Yên, Bắc Giang, trốn trong khoang hàng vào Quảng Ninh lao động và đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX Quảng Yên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, lấy mẫu xét nghiệm đối với lái phụ xe và 4 công dân trốn trong thùng xe để tiến hành xử lý theo quy định.

Phát hiện 4 người ngồi giữa thùng xe tải chở lợn khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở lợn (Ảnh: VOV)

Thông tin trên VOV, Trung tá Nguyễn Văn Năm, Đội trưởng Đội CSGT, Công an thị xã Quảng Yên cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ trốn trên xe chở lợn hòng đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng địa phương còn phát hiện 7 đối tượng làm giả giấy tờ và con dấu nhằm qua lại trạm kiểm soát dịch trái phép.

"Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra tất cả các xe, nhất là các xe chở hàng để phát hiện những tình huống trên. Như trường hợp này, 2 khoang đầu và cuối đều chở lợn nhưng khoang giữa thì có 1 ca bin dùng để chở người. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định", báo này dẫn lời Trung tá Nguyễn Văn Năm nói.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại