Bị liệt toàn thân từ khi là trẻ sơ sinh, người mẹ lên tiếng cảnh báo loại thực phẩm cực kì nguy hiểm với trẻ

NHI TRẦN |

Trải qua lần chết hụt kinh hoàng khi còn là trẻ sơ sinh, người mẹ đã lên tiếng cảnh báo về loại thực phẩm tưởng bổ dưỡng nhưng cực nguy hiểm cho trẻ dưới một tuổi.

Cho bé ăn dặm là một khoảng thời gian thú vị khi trẻ được sáu tháng tuổi trở lên nhưng điều này cũng gây bối rối cho cha mẹ khi không biết nên cho con ăn gì? 

Bên cạnh những lời khuyên từ các chuyên gia thì còn có lời khuyên từ gia đình và bạn bè nữa nhưng không phải lúc nào cũng đều đúng với em bé.

Bệnh ngộ độc ở trẻ sơ sinh do mật ong là điều hiếm gặp nhưng thực sự nghiêm trọng với trẻ dưới một tuổi. 

Một bà mẹ mới đây đã chia sẻ lại trải nghiệm kinh hoàng của chính mình để cảnh báo về sự nguy hiểm của mật ong đối với trẻ dưới một tuổi.

Dưới đây là nguyên văn đoạn chia sẻ của chị Kelli Tager:

"Tôi có một vết sẹo trên cổ nhưng thành thật mà nói tôi đã từng nghĩ nó thật tuyệt. 

Tuy nhiên, đến năm cấp hai tôi bắt đầu mệt mỏi với những đứa trẻ khác khi chúng cứ há hốc mồm nhìn tôi và hỏi một cách kinh tởm rằng: 'Trên cổ cậu có cái lỗ gì vậy?'.

Đó là cho đến khi tôi có đứa con đầu lòng và khi nhìn bé mới sáu tháng tuổi thì tôi bỗng hiểu nỗi kinh hoàng mà bố mẹ tôi đã trải qua.

Trẻ được sáu tháng tuổi là lúc cha mẹ có thể cho bé nếm thử hương vị thật của thức ăn và mẹ tôi (vốn là bà mẹ hippie thập niên 1970) đã cho tôi nếm thử bột yến mạch, sữa chua, mù tạt và mật ong.

Bị liệt toàn thân từ khi là trẻ sơ sinh, người mẹ lên tiếng cảnh báo loại thực phẩm cực kì nguy hiểm với trẻ - Ảnh 1.

Chị Kelli Tager hồi còn là trẻ sơ sinh bị liệt từ đầu đến chân sau khi được mẹ cho ăn mật ong.

Sau đó mẹ bắt đầu nhận thấy tôi có vẻ hơi bơ phờ nhưng bác sĩ nói đó chỉ là cảm lạnh. Khi bà đang cố gắng chăm sóc tôi thì nhìn thấy sữa chảy ra từ miệng và nhận ra tôi rằng không thể nuốt được.

Tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và ngay lập tức được cho ăn qua ống thông mũi và phẫu thuật mở khí quản. Tôi đã bị tê liệt từ đầu (bao gồm cả mắt) xuống đến chân và không thể di chuyển, nuốt và thở được.

Trước khi bác sĩ nhận ra rằng tôi bị ngộ độc ở trẻ sơ sinh thì một nửa trong số họ nghĩ rằng tôi bị u não. 

Bố mẹ tôi không quá hài lòng với chẩn đoán này nhưng may mắn thay, một nửa các bác sĩ còn lại nghĩ rằng đó có thể là một điều gì khác chỉ là họ không biết đấy là gì.

Bố mẹ tôi tiếp tục chờ đợi nhưng bố phải đi làm lại, còn mẹ thì không bao giờ rời khỏi tôi nửa bước.

Cuối cùng một ngày nọ, bố tôi bước vào cửa phòng bệnh và nhận thấy một điều khác biệt - tôi đang nhìn dõi theo ông bằng mắt và dần dần từng chút một, tôi đã trở nên khá hơn và sau 2,5 tháng bệnh viện đã gửi tôi về nhà.

Bị liệt toàn thân từ khi là trẻ sơ sinh, người mẹ lên tiếng cảnh báo loại thực phẩm cực kì nguy hiểm với trẻ - Ảnh 2.

Chị phải được cho ăn qua ống thông mũi và phẫu thuật mở khí quản.

Đến lúc đó, tôi đã quên hoàn toàn cách nuốt và bố mẹ phải đút cho tôi ăn. Lúc này vì tôi đã có thể di chuyển và bắt đầu làm hỏng cái ống truyền khiến bố mẹ phải buộc nó lên mũi tôi. 

Cho đến tận khi khoảng mười tuổi, tôi vẫn thấy hoảng loạn và vứt bỏ mọi thứ ở gần mặt mình đi. 

Kỹ năng vận động của tôi cũng bị bỏ lại phía sau vì vậy bố mẹ đã giữ tôi ở lại lớp một để chuẩn bị trước tất cả các bài viết mà tôi sẽ viết ở trường tiểu học.

Đến tận hai năm sau, các bác sĩ mới gọi cho bố mẹ tôi và nói rằng đó không phải là một khối u não mà là ngộ độc ở trẻ sơ sinh. 

Khi tôi mới bị bệnh, không ai biết thủ phạm là mật ong nhưng bây giờ mọi người đã biết nó nguy hiểm như thế nào - nó có thể giết chết trẻ sơ sinh.

Hiện giờ đã có nhãn dán cảnh báo rằng trẻ em dưới một tuổi không nên ăn mật ong, dù thời điểm này mật ong cũng đã được tiệt trùng nên cơ hội mắc bệnh ngộ độc đã đi giảm đáng kể - nhưng vẫn có khả năng xảy ra.

Vì vậy tôi mong các bạn hãy lan truyền điều này. Tôi không yêu cầu sự nổi tiếng trên mạng từ cái chết hụt của mình. 

Tất cả những gì tôi muốn là bạn hãy nói lại cho bạn bè, gia đình, các nhóm phụ huynh của bạn được biết rằng việc cho trẻ dưới một tuổi ăn mật ong thực sự có thể gây tử vong".

Ngộ độc ở trẻ sơ sinh là gì?

Bệnh ngộ độc ở trẻ sơ sinh là một căn bệnh có thể xảy ra khi em bé ăn phải vi khuẩn sản sinh độc tố bên trong cơ thể. 

Nó được gây ra bởi việc tiếp xúc với bào tử Clostridium botulinum (C. botulinum) - vi khuẩn từ bào tử có thể phát triển và nhân lên trong ruột bé, tạo ra độc tố nguy hiểm.

Tình trạng này có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi vì trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa chưa trưởng thành.

Các dấu hiệu và triệu chứng ngộ độc ở trẻ sơ sinh

Các triệu chứng ngộ độc bắt đầu từ 3 đến 30 ngày sau khi trẻ sơ sinh ăn phải bào tử. 

Mặc dù ngộ độc ở trẻ sơ sinh có thể được điều trị, điều quan trọng là phải được chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Hãy đưa bé đến bác sĩ ngay nếu bạn phát hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Táo bón thường là dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc mà cha mẹ cần chú ý. Nó thường đi kèm với các cử động mềm, yếu và khó cho bú, cho ăn ở trẻ.

Các triệu chứng khác của ngộ độc ở trẻ sơ sinh bao gồm:

- Khuôn mặt không rõ ràng biểu cảm

- Ăn kém

- Khóc yếu

- Giảm vận động

- Khó nuốt với chảy nước dãi quá mức

- Cơ bị yếu

- Gặp vấn đề về hô hấp

Cách ngăn ngừa ngộ độc ở trẻ sơ sinh

Một cách quan trọng để giảm nguy cơ ngộ độc ở trẻ là không cho trẻ ăn mật ong hoặc bất kỳ thực phẩm chế biến nào có chứa mật ong trước một tuổi. 

Mật ong đã được chứng minh là nguồn của vi khuẩn Clostridium botulinum, những vi khuẩn này vô hại với trẻ lớn và người lớn vì hệ thống tiêu hóa đã trưởng thành hơn.

Tốt nhất với những thực phẩm đóng hộp nên nấu áp suất tại nhà để giảm nguy cơ ô nhiễm với bào tử Clostridium botulinum, hãy luộc thực phẩm đóng hộp tại nhà trong 10 phút trước khi cho trẻ ăn.

Ngoài ra, bào tử Clostridium botulinum còn có ở khắp mọi nơi trong môi trường như trong bụi bẩn và đất, thậm chí trong không khí. 

Tránh cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với đất hoặc bụi có khả năng bị ô nhiễm đặc biệt là các công trường xây dựng, khu nông nghiệp hoặc các khu vực khác nơi đất bị xáo trộn.

Nguồn: Parent, Mommy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại