Bị la mắng, con đâm chết cha dượng

Đức Văn - H.Giang |

Sau khi đi nhậu về, con trai 17 tuổi mâu thuẫn với mẹ, rồi dùng dao đâm cha dượng tử vong.

Sáng 29-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Võ Văn Phong (SN 2002, tạm trú tại Khóm 9, phường 6, TP Cà Mau), để điều tra về hành vi “Giết người” vào rạng sáng cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 29-5, tại nhà trọ thuộc địa bàn Khóm 9, phường 6, TP Cà Mau xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng; nạn nhân là ông Thái Văn Bào (SN 1972, ngụ phường 6, TP Cà Mau, là cha dượng của Phong).

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình, Phong đã dùng dao đâm chết cha dượng và bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận, sau khi đi nhậu về thì phát sinh mâu thuẫn với mẹ.

Trong lúc bị mẹ đuổi đánh, Phong dùng dao đâm trúng ông Bào khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Phong cho biết thường xuyên bị ông Bào la rầy và đánh đập.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại