Bị kiểm tra, thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công CSGT ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Hai thanh niên vượt đèn đỏ nên tổ tuần tra truy đuổi chặn lại thì người cầm lái bỏ chạy. Người còn lại dùng bình xịt hơi cay tấn công CSGT.

Ngày 7/2, Công an quận 12, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Nhân (SN 1993, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, tối 3/2, tổ tuần tra Đội CSGT-TT Công an quận 12 tiến hành tuần tra ở ngã 3 Đông Bắc – Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thì phát hiện 1 thanh niên đi xe máy mang BKS: 59F1-92686 chở Nhân đi trên đường. Lúc này, cả 2 vượt đèn đỏ nên tổ tuần tra yêu cầu cả dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng tiếp tục di chuyển.

Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi tới số nhà 79 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tân thì phát hiện cả 2 đi trên xe BKS giả. Tổ công tác dừng chặn xe lại thì thanh niên cầm lái bỏ chạy bộ thoát thân. Riêng Nhân leo lên xe nổ máy định tẩu thoát thì bị anh Nguyễn Trần Hoàng Thái (SN 1994, thành viên tổ tuần tra) giữ lại.

Nhân lấy bình xịt hơi cay trong ba lô tấn công vào mặt anh Thái và anh Nguyễn Viết Sáng (SN 1991, thành viên tổ tuần tra) rồi bỏ chạy. Người dân cùng lực lượng truy đuổi khống chế bắt giữ được Nhân.

Khám xét, công an thu giữ: 1 khẩu súng ngắn, nhiều viên đạn bằng kim loại, đèn pin, bình gas, cây ná, côn dũ 3 khúc, bình xịt hơi cay, 2,4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ,… Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở.

Tại công an, Nhân khai người đi cùng cầm lái tên là Hùng là bạn thân. Khoảng 20h30 cùng ngày, cả 2 rủ nhau đi chơi và hẹn nhau ở ngã tư An Sương, quận 12. Khi tới nơi, Nhân thấy Hùng bỏ túi ba lô trước xe nên hỏi thì Hùng nói là cầm theo súng và bình xịt hơi cay. Khi cả 2 đi trên đường thì vượt đèn đỏ thì bị CSGT truy đuổi chặn lại và bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại