Bi hài chuyện “cơi nới” nhận quả đắng!

Yên Chi |

Nhiều năm trở lại đây, sự phổ cập của công nghệ thông tin cũng như các thiết bị đầu cuối đã giúp cho việc liên lạc, làm quen, kết bạn... ngày một dễ dàng. Đặc biệt với những quý ông ham của lạ, việc bồ bịch, “cơi nới”... nhờ có các thiết bị công nghệ cũng có chiều hướng gia tăng.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, đặc biệt với nhiều quý ông đã dốt công nghệ còn ham hố những "em gái mưa", sugar baby... cuối cùng cũng phải trả giá.

Ăn vụng gặp cao thủ

Thời gian gần đây, lực lượng truy nã truy tìm, Công an TP Hà Nội thỉnh thoảng lại phải tổ chức những cuộc truy tìm khá "dị". Một số bà vợ "bỗng dưng" bỏ đi miết nhiều ngày, trong khi đức ông chồng xấu hổ không dám khai thật mà chỉ trình báo vợ mình đột ngột mất tích không rõ nguyên nhân. Điều này gây không ít khó khăn cho quá trình tìm kiếm. Và khi sự việc đã "hai năm rõ mười" thì các trinh sát chỉ biết lắc đầu trước những tình huống dở khóc dở cười.

Bi hài chuyện “cơi nới” nhận quả đắng! - Ảnh 1.

Ứng dụng Note trên điện thoại bị một số ông chồng dùng để trao đổi thông tin với bồ.

Vụ việc mới nhất xảy ra trên địa bàn quận H. Anh Hoàng Phương (sinh năm 1982, Giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu) đến cơ quan công an trình báo về việc vợ mình là chị M.L. đã nhiều ngày nay không về nhà. Khai thác thông tin, các trinh sát thấy có nhiều điểm đáng nghi vấn, khi mà vợ anh Phương "mất tích" đến cả tuần lễ mới đi trình báo. Thêm nữa, thái độ của anh ta khá là bình tĩnh, dường như cũng không quan tâm đến chuyện có tìm được hay không!

Không tốn quá nhiều công sức, các trinh sát đã tìm ra chị L. khi chị vừa trở về sau chuyến du lịch bên Châu Âu. Hóa ra, nguyên do của việc chị L. bỏ đi, đồng thời ngắt liên lạc là do giận chồng mình cặp bồ. Đã thế, khi đã có trong tay đầy đủ "tang chứng vật chứng" song anh Phương vẫn một mặt chối bay chối biến việc "ăn chả" của mình.

Chị L. kể lại, vốn chị là cử nhân Khoa CNTT của trường đại học B.. Ngay thời kỳ còn yêu nhau, nhờ công nghệ - chị đã vài lần ngăn chặn thành công vị hôn phu tương lai khi anh có ý định bắt cá nhiều tay.

"Tôi phát hiện ra anh ta có tật xấu khi mà một lần đi chơi với đám bạn, tôi giả vờ để quên điện thoại ở dưới cuốn sách (trước đó đã bật sẵn phần mềm ghi âm). Khi lấy lại điện thoại và mở file ra nghe, tôi choáng váng khi anh ta cùng lũ bạn khoe nhau chiến tích "chăn rau"; rồi đi ăn "cua ghẹ" ở khắp các bãi biển miền Bắc. Sau này lấy nhau, bị tôi kiểm soát chặt nên mới đỡ" - chị L. kể.

Gần một năm qua, chị L. sinh nở rồi mải chăm con nên xao nhãng, không kiểm soát chồng chặt như trước. Chị cũng chẳng thèm động vào điện thoại chồng, chỉ thi thoảng gọi điện nhắn tin giữa giờ làm xem chồng đang làm gì ở đâu. Đức lang quân thấy vậy thì hí hửng, tha hồ "tung tăng bay lượn". Thậm chí anh ta còn chụp ảnh, quay phim ghi lại những clip nóng bỏng với bồ rồi cất vào một file ẩn trong điện thoại - yên tâm rằng "có trời mới tìm được"!

Chẳng dè bà vợ cao thủ trước đó đã cài đặt icloud (ứng dụng hệ thống, chỉ có trên các máy chạy hệ điều hành Ios) vào điện thoại chồng có cùng địa chỉ email với máy mình, đồng thời bật chế độ tự đồng bộ ảnh, video... Khi đó hễ chồng chị chụp bức ảnh nào là gần như lập tức máy chị L. cũng có luôn. Cũng chính vì thế, trò "trống bỏi" của chồng chẳng thể nào qua mắt được cô vợ giỏi nghề.

Bi hài chuyện “cơi nới” nhận quả đắng! - Ảnh 2.

Việc đồng bộ hóa ảnh trên điện thoại iphone khiến nhiều đức lang quân bị phát hiện ngoại tình

"Chết" vì quá… "thông minh"!

Nếu như anh Phương "chết vì icloud" thì anh Nguyễn Hoàng (công chức thuộc Bộ K.) lại "tiêu đời" vì smartwatch (đồng hồ thông minh).

Vốn cũng đã có "tiền án" về chuyện bồ bịch, thời gian gần đây Hoàng tỏ ra chỉn chu hơn hẳn. Đi làm lúc nào cũng về đúng giờ. Trước kia một tuần Hoàng chỉ về cơm nhà 1-2 tối, còn lại la cà nhậu nhẹt với bạn bè rồi đi "tăng hai tăng ba" thì giờ đây ngày nào cũng về ăn cơm với vợ con. Thi thoảng Hoàng lại thì thầm với vợ rằng mình đã hết "xí quách" nên dù "mỡ có đến miệng" thì cũng chỉ để "ngửi" mà thôi. Vợ cứ yên tâm 100%.

Nhưng chẳng ai nói trước được chữ ngờ...

Một ngày cuối tuần Hoàng "xin phép" vợ đi họp lớp với tụi bạn đại học. Thấy vợ vui vẻ cho đi, anh ta mừng lắm liền gọi ngay cho một cậu em nhờ "set up" cuộc vui với liền mấy em gái mưa, "cho bõ những ngày phải nhẫn nhục với con ngan già" - Hoàng nhắn tin như vậy cho cậu em.

Tối hôm sau về tới nhà, Hoàng lăn ra ngủ như chết. Sáng hôm sau vừa mở mắt thì thấy đồ đạc sạch trơn, vợ con đã cuốn gói đi đâu mất dạng. Hoảng hồn mò sang nhà bố mẹ vợ, anh ta chỉ nhận được những sự thờ ơ, giấu sau vẻ tức giận. Phải mất hàng năm trời "tu", Hoàng mới dần được vợ tha thứ. Sau khi đã làm lành, Hoàng mới được bật mí sở dĩ vì sao hành vi "ăn chả" bị bại lộ.

Nguyên do có đợt Hoàng nổi cơn ham mê tập luyện thể thao, chị vợ đã mua tặng chồng một chiếc đồng hồ thông minh, có chức năng theo dõi sức khỏe như: đo bước đi, đo nhịp tim, nồng độ máu, lượng calo đã tiêu thụ... Kết quả đo sẽ được sync (đồng bộ hóa) vào điện thoại của người vợ. Cái buổi tối hôm chồng đi họp lớp về, chị vợ táy máy mở phần mềm kết nối với đồng hồ của chồng. Những thông số hoạt động "cường độ cao" từ đêm hôm trước đến sáng hôm đó khiến chị sửng sốt. Đã thế, dòng tin nhắn cho cậu em cũng chưa kịp xóa khiến cho người vợ tăng xông bởi sự dối trá của Hoàng.

Bi hài chuyện “cơi nới” nhận quả đắng! - Ảnh 3.

Nhiều vụ ngoại tình bị phát hiện qua thiết bị smartwatch

Có tật thì giật mình

Theo anh Phan Văn Q., giám đốc một công ty thám tử ở Hà Nội thì lâu nay hội chị em vẫn hay "quản" chồng bằng cách thường xuyên kiểm tra điện thoại với các tin nhắn lạ, cuộc gọi lạ cùng các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Facebook, Telegram... Và dù những tin nhắn này bị ẩn đi thì nhiều bà vợ vẫn có thể moi ra được.

Tuy nhiên, gần đây một số đức lang quân lại có một số chiêu khá "dị" mà chỉ những người thật thạo công nghệ mới có thể phát hiện ra. Một trong số đó là chiêu dùng ứng dụng Note trong điện thoại hoặc phần chat ở các trang thương mại điện tử.

Mới đây, chị Hồng - một bà mẹ bỉm sữa đã vô cùng đau đớn, tức giận phát hiện mình bị qua mặt! Mà cách thức đôi gian phu dâm phụ giao tiếp chính là sử dụng phần mềm Note (ghi chú) trên điện thoại iphone.

Người vợ kể lại quá trình phát hiện và bắt gian của mình đầy ly kỳ. "Hôm nay, em mới phát hiện ra chồng em nhắn tin với bồ qua ứng dụng "Ghi chú" của iPhone. Chỉ cần chia sẻ file một lần thôi, rồi vào cái file đó ai sửa/ viết thêm gì đều hiện lên hết"

Thời gian gần đây Hồng sinh nghi vì lần nào thấy chồng ôm điện thoại cũng là: "Anh đang đọc mấy cái note công việc". Linh tính có điều bất thường, chị lén mở ghi chú lưu tên note là "Hellu" trên máy ra. Chẳng ngờ trên đó đầy những lời mùi mẫn với người tình, và do phần mềm này sync được hai máy điện thoại với nhau nên họ có thể chat với nhau một cách bí mật, rất khó có thể phát hiện.

Bi hài chuyện “cơi nới” nhận quả đắng! - Ảnh 4.

Việc đánh ghen có thể khiến người trong cuộc bị pháp luật xử lý

Chưa hết, chị Ngọc Anh thì vừa điên tiết, vừa buồn cười khi phát hiện ra chồng cắm sừng khi truy cập vào phần chat của trang thương mại điện tử shopee. Chị kể lại. Bình thường Ngọc Anh quản lý điện thoại của chồng rất chặt, có dấu hiệu gì là nhận biết luôn. Nhưng không ngờ anh ta vẫn có thể qua mặt được chị một cách dễ dàng.

Tuần trước chị vào trang shopee để mua đồ cho con nhưng hết mất mã giảm giá cũng như mã miễn phí ship. Lúc đó chị mượn máy chồng để đặt hàng. Đặt xong, chị Ngọc Anh vào phần chat để yêu cầu shop ship hàng sớm cho mình. Bất ngờ chị thấy môt shop nào đó nhắn cho chồng nhưng lại viết khá mùi mẫn: "Anh yêu ngủ dậy chưa?".

Giật mình, Ngọc Anh bấm vào xem thì xây xẩm mặt mày với những đoạn nói chuyện dài như bức sớ. Hóa ra, nghĩ vợ không bao giờ sờ vào tài khoản shopee nên đức lang quân đã nhắn tin hẹn hò yêu đương với người tình trên đó. Hai bên qua lại rất tình cảm, mùi mẫn. Ngọc Anh điên tiết lao ra tra khảo rồi đùng đùng viết đơn ly hôn, ôm con về ngoại.

Trái đắng

Khi người chồng (vợ) ngang nhiên cặp bồ, cơi nới khi chưa có quyết định ly hôn từ tòa án... rõ ràng là sai điều trái. Việc người vợ hay người chồng phản ứng mạnh cũng là điều hoàn toàn có thể giải thích được. Song có một điều đáng nói hơn, có những trường hợp khi phát hiện ra chồng (vợ) mình bồ bịch, họ có những hành vi sai trái tiếp theo khiến bản thân sa vào vòng lao lý.

Cách đây ít lâu, người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế râm ran câu chuyện người vợ rêu rao ảnh nóng của tình địch khiến bản thân bị khởi tố.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, bà Lê Thị D. (sinh năm 1968, trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang) phát hiện chồng mình là ông Nguyễn Văn H. (sinh năm 1969) có quan hệ tình cảm ngoài luồng với bà Nguyễn Thị L. (sinh năm 1968) - một phụ nữ đã có chồng con. Họ hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Tại đây, sau khi quan hệ tình cảm, ông H. dùng điện thoại di động của mình chụp lại hình ảnh bà L. đang trong tình trạng không mặc quần áo. Do máy điện thoại của ông H. cài chung tài khoản iCloud với điện thoại của con gái, nên người con gái đã xem được ảnh và phát hiện bố mình ngoại tình.

Sau đó, con gái ông H. đem chuyện kể cho mẹ. Bà D. yêu cầu con gái gửi hình ảnh bà L. khỏa thân cho mình rồi đem hình ảnh này đi khắp làng và chợ đưa cho mọi người xem nhằm làm nhục tình địch. Ngoài ra, bà D. còn nhờ người khác gửi hình ảnh này cho người thân của bà L. Bà D. sau đó đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi làm nhục người khác.

Còn tại Hà Nội, cuối năm 2021, Tạ Văn Sơn (sinh năm 1972, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) phát hiện vợ mình đang có mặt cùng anh V.C.N (sinh năm 1978, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tại nhà nghỉ Hai Sao (thuộc xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Sơn đã gọi con trai là Tạ Tuấn Linh đến đưa anh N. về cửa hàng nhà Sơn để đe dọa, đánh đập, ép buộc anh N. phải "bồi thường danh dự" cho Sơn 300 triệu đồng, nhưng không được. Sau đó, Sơn đã gọi em vợ đến tiếp tục đe dọa, ép anh N. phải mang xe ô tô đi cầm cố để lấy tiền bồi thường. Trong khi mang xe đi cầm cố, lợi dụng sơ hở, anh N. trốn thoát đồng thời làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Sơn và đồng phạm hiện đang phải đối mặt với pháp luật về hành vi Cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại