Bị em vợ cự tuyệt, đổ thuốc sâu xuống giếng trả thù

Lê Minh |

Thượng tá Phan Xuân Phương - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thống (SN 1985, trú tại xã Thịnh Lộc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thống lừa đảo chạy án cho Lài, khi đối tượng này đổ thuốc sâu xuống giếng em vợ khi bị từ chối quan hệ.

Anh rể quan hệ bất chính với em vợ

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 11/5/2016, Trương Văn Lài (SN 1966, trú tại xã Thịnh Lộc) trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại trường tiểu học Thịnh Lộc thì đến nhà em vợ là chị Nguyễn Thị H (SN 1968, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, chồng chị H mất sớm) để xin quan hệ tình dục.

Khi Lài đến vườn nhà chị H thì gặp Nguyễn Khắc Hòa (SN 1971, người cùng thôn với chị H) đang đứng trong sân nhà chị. Thấy Lài đến, ông Hòa rời khỏi nhà chị Lài.

Nghi ngờ ông Hòa cũng đến nhà chị H để quan hệ tình dục nên sau khi Hòa ra về, Lài vào nhà gặp chị H nói: “Mi toàn cho thằng nớ quan hệ, giờ cho tao tí, có chi tao còn giúp đỡ chứ thằng nớ có giúp chi mi mô”. Tuy nhiên, chị H cự tuyệt và nói rằng “tui không cho anh nữa mô”.

Bị chị H cự tuyệt, Lài tức giận ra về. Lài nhớ ở nhà còn nửa lọ thuốc sâu chưa dùng, nên nảy sinh ý định dùng chai thuốc để trả thù chị H.

Ngay trong đêm, Lài về nhà lấy thuốc sâu đến nhà chị H, một nửa Lài đổ vào giếng nước, số còn lại Lài cho vào ấm nước chè đặt trong bếp.

Sáng hôm sau, chị H ra giếng lấy nước thì phát hiện nước có màu lạ, sau đó vào bếp lấy nước chè uống thì nhận thấy trong ấm nước có mùi vị lạ nên trình báo với công an.

Lừa đảo chạy án cho người phạm tội

Sau khi xác định Nguyễn Văn Lài là đối tượng trực tiếp dùng thuốc sâu đổ vào giếng nước và ấm nước chè của chị H, cơ quan công an đã chuyển hồ sơ của Lài lên công an tỉnh Hà Tĩnh để khởi tố vụ án.

Một người bà con với Lài chủ động gọi điện cho Nguyễn Khắc Thống (SN 1985, cùng trú tại xã Thịnh Lộc, công tác tại nhà máy nước Hà Tĩnh) trình bày vụ việc Lài gây ra, đồng thời nhờ chạy án, giảm nhẹ tội cho Lài.

Qua một vài mối quan hệ, Thống hỏi một số người làm trong ngành công an rằng “liệu Thống có đơn bãi nại từ người bị hại thì có được giảm tội không” thì được tư vấn nếu bị hại bãi nại sẽ được giảm tội.

Lời dụng tình tiết này, Thống tìm gặp Lài và yêu cầu ông Lài đưa 25 triệu đồng để lo việc, tuy nhiên, Thống đã không sử dụng số tiền này lo việc cho Lài mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Hành vi lừa đảo của Thống ngay sau đó bị công an huyện Lộc Hà phát hiện và lập hồ sơ khởi tố theo quy định phát luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại