Bị đuổi đâm tới tấp vì ngủ với gái đã có người yêu

Hoàng Văn |

Đến phòng bạn gái bất ngờ thấy người đàn ông lạ nằm trong phòng khóa cửa, Tĩnh cầm dao đuổi đâm nạn nhân tới tấp.

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tĩnh (SN 1987, trú thôn Tân Khánh 1, xã Ninh Sim, TX Ninh Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho người bị hại 40 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Tĩnh và chị Hoàng Thị N. có quan hệ tình cảm với nhau. Từ khoảng đầu tháng 7/2015, N. có mối quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Trung cùng nơi làm việc. Khoảng 22h30’ ngày 10/7/2015 trong lúc N. và Trung đang ở trong phòng trọ ở đường Hương Lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang thì Tĩnh đến bất ngờ.

Thấy anh Trung có mặt trong phòng đang khóa trong cùng bạn gái mình, Tĩnh nảy sinh ghen tuông, đuổi đánh khiến thanh niên này bỏ chạy vào phòng tắm nhà trọ trốn, sau đó vùng chạy ra khỏi phòng trọ gặp Nguyễn Ngọc Huy.

Trung tiếp tục bỏ chạy thì bị Tĩnh cầm một dao loại dao 2 lưỡi lấy tại phòng đuổi theo đâm 4 nhát tại vùng cổ trái, tai trái, vùng ngực phải. Trung tiếp tục bỏ chạy và nhờ người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa với tỷ lệ thương tật 28%.

Bị đuổi đâm tới tấp vì ngủ với gái đã có người yêu - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Tĩnh trước tòa.

Ngày 4/12/2015, anh Trung có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Cũng theo lời Trung khai, lúc bỏ chạy bị Nguyễn Ngọc Huy cản đường, ôm giữ lại để Tĩnh đánh gây thương tích. Tiến hành làm việc và đối chất, Huy không thừa nhận.

Đồng thời, trong lúc bỏ chạy, nam thanh niên cho biết đã làm rơi 1 điện thoại di động hiệu Asus Zenfone6, N. cho rằng Tĩnh là người lấy, nhưng quá trình điều tra Tĩnh không thừa nhận nội dung trên. Qua lời khai hai nội dung trên, Viện KSND TP Nha Trang đã có văn bản yêu cầu cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Sau khi đánh Trung, Tĩnh tiếp tục quay lại tìm N, dùng đèn pin đánh vào vùng đầu bạn gái khiến chảy máu. Thấy nạn nhân bị thương, Tĩnh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 87. Tuy nhiên, chị N. không yêu cầu gì về thương tích của mình do Tĩnh gây nên.

*Tên người liên quan đã thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại