Bị đe doạ đánh bom, trụ sở Facebook phải sơ tán gấp

Phúc Thịnh |

Một tòa nhà thuộc trụ sở Facebook tại Thung lũng Silicon đã phải sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, nhưng không có chất nổ nào được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Theo hãng tin Reuters, một thông điệp nặc danh cảnh báo sẽ có đánh bom tại khuôn viên trụ sở Facebook được gửi vào lúc 4 giờ 30 chiều (giờ địa phương). 

Nicole Acker, ngôn viên cảnh sát Menlo Park cho biết việc sơ tán được giới hạn trong tòa nhà 3 tầng thuộc khuôn viên trụ sở, chứ không phải tòa nhà trụ sở nhưng một vài tòa nhà khác trong khuôn viên cũng được sơ tán.

Đến 8 giờ tối, các điều tra viên thuộc đội kiểm soát bom cùng chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm chất nổ trong khi việc sơ tán vẫn còn tiếp diễn. Kết quả là mọi người vẫn an toàn, đồng thời không tìm thấy gì khả nghi bên trong tòa nhà sau vài giờ lục soát.

Trước Facebook thì một công ty "hàng xóm" của họ ở thung lũng Silicon cũng đã từng đối mặt với vấn đề an ninh khá nghiêm trọng đó là YouTube. 

Hồi tháng 4, một người phụ nữ đã nổ súng làm 3 người bị thương trước khi tự sát trong trụ sở YouTube sau một số vấn đề với kênh YouTube của cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại