Bị đâm chết vì chạy xe máy tốc độ cao

Văn Vũ |

Mâu thuẫn từ việc hai thanh niên có hành vi chạy xe máy với tốc độ cao lạng lách trên đường nhiều lần, Danh Sơn Ngọc Tiến (SN 1998) thủ sẵn dao trong người và sau đó đã ra tay đâm chết người.

Bị cáo Danh Sơn Ngọc Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Danh Sơn Ngọc Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 18/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Danh Sơn Ngọc Tiến, 16 năm tù về tội giết người đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKS, tối 17/6/2020, Tiến đang ngồi chơi game trên điện thoại trước nhà người quen ở ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) thì thấy Trần Thanh Danh (SN 1997) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995) chạy hai xe máy với tốc độ cao, gầm rú trên đường.

Thấy khó chịu vì việc đó, Tiến liền nhắc nhở Danh và Thành sau đó về nhà lấy một con dao thủ sẵn trong người vì nghĩ rằng mình sẽ bị "trả thù".

Một lúc sau, Danh và Hiệp quay lại hỏi Tiến vì sao chửi mình thì hai bên xảy ra cãi vã. Danh dùng tay đánh vào mặt Tiến nhưng bị Tiến lấy dao đâm thủng bụng.

Chưa dừng lại, Tiến tiếp tục chạy vào nhà lấy hai con dao khác ra định chém Hiệp nhưng không thành. Ngay sau đó, Danh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gây án xong Tiến đến Công an đầu thú và bị bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại