Bị chửi, người đàn ông tưới xăng đốt chết vợ ở Bình Phước

Nguyễn Yên |

Thấy mệt trong người nên Hiệp nói vợ đưa tiền đi khám bệnh nhưng bị vợ cho rằng mệt do uống rượu nên người này đã phóng hỏa, đốt chết vợ.

Ngày 13/2, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Lâm Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị N. (SN 1980), vợ của Hiệp.

Theo điều tra, chiều 11/2, Hiệp thấy mệt trong người nên nói vợ đưa tiền đi khám bệnh nhưng bị vợ chửi rằng mệt do uống rượu rồi đuổi ra khỏi nhà.

Hiệp được con gái đưa đi đến tiệm thuốc Tây để truyền dịch, khám bệnh rồi chở về nhà nghỉ ngơi.

Rạng sáng 12/2, bực tức vì vợ xúc phạm mình nên Hiệp đã xuống nhà bếp lấy 2 chai nhựa rồi hút xăng từ xe máy ra ngoài chai nhựa.

Tiếp đó, Hiệp cầm 2 chai nhựa trên tưới lên người chị N. rồi châm lửa đốt. Chị N. hoảng loạn kêu cứu và xông ra ngoài tháo chạy.

Người dân phát hiện sự việc nên đã xông vào dập lửa trên người chị N., đưa nạn nhân vào BV cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị N. đã tử vong sau đó. Hiệp bị công an bắt giữ sau khi gây án để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại