Bị cáo vẫn bị cảnh sát còng tay sau khi được tòa tuyên trả tự do

Khắc Thành |

Sau phiên tòa, mặc dù bị cáo được tuyên trả tự do nhưng bị cáo vẫn bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Ngày 14/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã xử phạt Trần Bảo Lộc (36 tuổi, ngụ quận 1) 1 năm 15 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội Vô ý làm chết người.

Do phải đưa Lộc về trại giam để làm thủ tục trả tự do nên công an còng tay bị cáo này để đưa ra xe dẫn phạm. Thấy vậy, luật sư Nguyễn Tấn Thi (bào chữa cho Lộc) yêu cầu công an không được còng tay vì bị cáo đã được tự do. Chủ tọa phiên tòa cũng góp ý không nên còng tay Lộc nữa, tuy nhiên, yêu cầu này không được phía công an chấp nhận.

Theo cáo trạng, ngày 28/6/2015, Lộc cùng vợ tổ chức tiệc sinh nhật cho 2 đứa con trai sinh đôi tại nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi (quận 1).

Tàn tiệc, trên đường về, vợ chồng Lộc xảy ra cãi vã do ghen tuông. Về đến nhà ở đường Phạm Ngũ Lão (quận 1), Lộc xảy ra xô xát, đánh nhau với vợ.

Lúc này, ông Phương Hoài Nghĩa (cha dượng Lộc) chạy đến can ngăn nhưng không được. Lộc kéo vợ xuống bếp tìm kéo với ý định cắt tóc. Ông Nghĩa chạy theo ôm Lộc kéo ra.

Trong lúc giằng co, cây kéo Lộc cầm trên tay đâm trúng vào người ông Nghĩa. Thấy cha dượng than mệt, Lộc vứt kéo và cùng gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại