*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Chu Uyển Vân tự ý mở lớp trông trẻ dù không được chính quyền cấp phép, quá trình làm việc, Vân vô ý làm chết cháu bé 7 tháng tuổi.
Cơ sở giữ trẻ của Phan Ngọc Minh Thư chưa được cấp giấy phép, không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.
Gia đình bé Lê Hoàng Long chưa đồng ý nhận lại 151.924.000 đồng tiền học phí một năm học từ trường Gateway.
Theo luật sư, cơ quan chức năng có thể cần xác minh nguyên nhân cái chết của cháu bé sinh non có liên quan hành vi bỏ rơi của tài xế hay không, trước khi quyết định việc khởi tố.
Liên quan đến sự việc ngày 10.5, Bộ Y tế gửi công văn "kêu oan" cho bác sĩ Hoàng Công Lương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng sự lên tiếng này hết sức đúng thời điểm, là tiếng nói đồng lòng giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm hành nghề.
“Tôi xin hứa sẽ coi đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân trong cuộc đời hành nghề y để khám và chữa bệnh an toàn, tốt nhất cho nhân dân”.
Trong phiên phúc thẩm vụ án xét xử sự cố y khoa chạy thận Hòa Bình, bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn từ chối 9 luật sư, những người từng tham gia bào chữa trong phiên sơ thẩm.
Theo thông tin từ TAND tỉnh Hòa Bình, ngày 13.5 tới, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vô ý làm chết người”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.
"Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là không đồng ý với bản luận tội của VKS dành cho tôi với tội danh Vô ý làm chết người", BS Hoàng Công Lương nói.
Bị cáo Bùi Mạnh Quốc xác nhận đã nhiều lần sử dụng hóa chất trước đó và vẫn an toàn. Liều dùng lượng hóa chất mỗi lần là sẽ khác nhau, nếu màng tắc nhiều thì tăng hóa chất.
Các luật sư đồng loạt kiến nghị lãnh đạo có thẩm quyền tháo dỡ mọi thiết bị chế áp sóng di động để đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo, quyền hành nghề của luật sư.
Trước ngày TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở lại phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, vợ của bác sỹ Hoàng Công Lương làm đơn xin xét xử chồng vắng mặt.