Bị bắt về từ Mỹ, 'sư hổ mang' ăn chơi khét tiếng Thái Lan lãnh 114 năm tù

Bảo Hà |

Một tòa án Thái Lan đã kết án cựu nhà sư Wiraphon Sukphon ăn chơi khét tiếng một thời 114 năm tù giam, sau hơn 1 năm ông này bị dẫn độ từ Mỹ.

Wiraphon Sukphon, có pháp danh Luang Pu Nen Kham Chattiko, đã trở thành tâm điểm của dư luận thế giới sau khi một đoạn video quay cảnh ông ta đeo kính đen thiết kế với túi xách hàng hiệu Louis Vuitton trên một chiếc phi cơ riêng được phát tán.

Nhà sư 39 tuổi này đã chạy trốn sang Mỹ vào năm 2013. Wiraphon cho biết đã dành khoảng 30 triệu USD để bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Năm 2016, các công tố viên Thái Lan yêu cầu Mỹ hợp tác dẫn độ ông ta. Cuối cùng Mỹ đã dẫn độ Wiraphon sau khi xuất hiện các cáo buộc ông ta cưỡng hiếp một trẻ vị thành niên và lừa gạt các nhà hảo tâm cung cấp tiền cho mình xây dựng tượng Phật ngọc lục bảo lớn nhất thế giới.

Một cuộc điều tra khác cho thấy nhà sư này sở hữu xe hơi sang trọng và nhiều tài khoản ngân hàng trị giá lên tới khoảng 700.000 USD (16,2 tỷ đồng).

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức tòa án Bangkok đưa tin Wiraphon bị kết tội rửa tiền, gian lận và tội phạm máy tính để gây quỹ trực tuyến.

"Thẩm phán đã kết án ông ta tù 114 năm”, viên chức tòa án cho biết. Wiraphon cũng được yêu cầu trả lại 28,6 triệu baht (19,9 tỷ đồng) cho 29 nhà tài trợ đăng đơn khiếu nại.

Trong khi đó, phán quyết về tội hiếp dâm dự kiến sẽ công bố vào tháng 10 tới. "Sư hổ mang" Wiraphon bị buộc tội có quan hệ tình dục với một cô gái vị thành niên cách đây 10 năm, khiến cô gái ấy mang thai.

Wiraphon sẽ phải đối mặt với một mức án khác thêm 20 năm nếu như bị tòa tuyên bố có tội.

Với vụ bê bối từ nhà sư “đai gia” ăn chơi khét tiếng này, chính phủ Thái Lan năm ngoái đã đề xuất ý tưởng dùng thẻ căn cước dạng số hóa để theo dõi các nhà sư bị tuyên án hình sự.

Tháng 5 vừa qua, trụ trì của ngôi chùa "Núi Vàng" – địa điểm du lịch thu hút khách ở thủ đô Bangkok đã ra đầu thú cảnh sát sau khi 4 triệu đô la Mỹ được tìm thấy trong các tài khoản ngân hàng dưới tên ông.

Vào tháng 2/2017, quân đội Thái Lan cũng đã phong tỏa ngôi đền Dhammakaya ngoại ô Bangkok trong nhiều tuần để tìm và bắt giữ vị trụ trì gây tranh cãi với cáo buộc lừa đảo lớn.

Link bài gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại