Bí ẩn ngôi đền Taj Mahal

Thư Vũ |

Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền Taj Mahal vẫn là một danh thắng kỳ vĩ, thu hút ánh mắt và trái tim của cả nhân loại.

Được xây dựng ở Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy này đã được UNESCO công nhận là một trong 7 kỳ quan thế giới. Tuy nhiên, kiệt tác này không chỉ có một như chúng ta vẫn nghĩ mà nơi đây có thể còn lăng mộ kép Taj Mahal Đen huyền thoại, bí ẩn.

Taj Mahal kép

Ngôi đền Taj Mahal mang vẻ đẹp huyền ảo, lãng mạn, công trình được xây bắt đầu năm 1631 và hoàn thành năm 1653 sau Công nguyên do hoàng đế Shah Jahan - đế quốc Mughals cho thi công bằng đá cẩm thạch trắng.

Ông dành tặng riêng nó cho người vợ yêu quý của mình là nữ hoàng Arjumand Bano Begum, tên thường gọi là Mumtaz Mahal khi bà qua đời ở tuổi 40, chỉ ít phút sau khi bà sinh người con thứ 12.

Bà là người vợ thứ 3 đồng thời trở thành niềm cảm hứng để hoàng đế Shah Jahan xây dựng lăng mộ xa hoa bậc nhất này.

Bí ẩn ngôi đền Taj Mahal - Ảnh 1.

Người ta còn gọi Taj Mahal là “Giọt nước mắt đọng trên má thời gian”. Tại đây có những khu vườn mang vẻ đẹp kiêu hãnh và một nhà thờ Hồi giáo tráng lệ.

Có thể nói công trình rộng lớn này chỉ dành riêng cho nhà Vua. Ngôi đền mô tả thiên đường mà ông tưởng tượng sau khi người vợ thân yêu của mình mất sẽ đến. Taj Mahal mang giá trị tổng hợp nổi bật: Với 28 loại đá quý được lấy từ khắp các địa danh nổi tiếng về nguồn đá quý hiếm thế giới như: Tây Tạng, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran.

Với 20.000 người lao động trong 22 năm. Công trình là kết tinh tuyệt vời của kiến trúc Ấn độ giáo. Tại đây người ta thấy có sự cân đối giữa vẻ đẹp của các mảng khối đặc với và các không gian trống, màu sắc của các loại đá quyện vào màu của cây, nước và gạch tạo ra độ dịch chuyển màu theo các khoảng thời gian trong ngày, đặc biệt tính đối xứng được thể hiện nghiêm ngặt.

Sau khi hoàn thành báu vật tặng người vợ mà ông vô cùng ngưỡng mộ, người ta nói rằng, hoàng đế Shah Jahan đã lập kế hoạch xây riêng cho mình một Taj Mahal khác.

Có giả thuyết là cũng tại khu đất này có một công trình Taj Mahal Đen phản ánh phong cách thiết kế nguyên gốc đến kinh ngạc, nhưng có một sự khác nhau đáng chú ý là: Màu sắc có thể hoàn toàn tương phản với ngôi đền ban đầu.

Thay vì đá cẩm thạch trắng thì người ta dùng màu đen để làm nổi bật công trình lớn này. Nó được lên kế hoạch xây dựng bên bờ sông Yamuna, có lẽ điều này giúp hoàng đế Shah Jahan và vợ ông có thể nghỉ ngơi bên nhau trong một ngôi đền kép tuyệt mỹ.

Đi tìm sự thật

Bí ẩn ngôi đền Taj Mahal - Ảnh 2.

Những giả thuyết về công trình này được Jean Baptiste Tavernier (1605 - 1689), một lữ khách người Pháp, người từng đến thăm khu vực này khi nó vẫn còn đang được xây dựng và ông đã ghi chép lại trong cuốn Les Six Voyages De Jean Baptiste Tavernier (tạm dịch: Sáu cuộc hành trình).

Ở đó ông đã viết rằng công trình lăng mộ đen huyền bí được bắt đầu khởi công khoảng giai đoạn 1640 - 1655, trong thời gian này hoàng đế Shah Jahan bị cuốn vào những cuộc xung đột sâu sắc với các con ông. Vì vậy, các công trình đầy tham vọng mà hoàng đế muốn xây riêng cho mình có thể đứng bên bờ vực thất bại cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi ông bị con trai mình là Aurangzeb in Agra Fort phế truất và giam lỏng, người ta đồn rằng, ông phải đã sống những năm cuối đời như một tù nhân, qua cửa sổ hoàng đế chỉ biết ngắm nhìn xa xăm về lăng Taj Mahal ôm nỗi nhớ khôn nguôi về người vợ thân yêu của mình.

Sau 8 năm bị giam lỏng, Shah Jahan mất năm 1666 và thi thể ngài được an táng kế bên nữ hoàng Mumtaz Muhal.

Đầu những năm 1870 nhà khảo cổ học A.C.L. Carlleyle cho rằng, ông đã khám phá được những phế tích của phần móng lăng mộ Taj Mahal Đen, nhưng cuối cùng đó chỉ là những dấu vết của một cái ao. Hàng thế kỷ sau, khu vườn Mahtab Bagh uy nghi một thời (hay còn gọi là vườn Ánh trăng) và khu vực phụ cận đã tự nhiên được phát lộ ra một phần.

Tuy nhiên, để tìm ra những chứng cứ có chiều sâu hơn nữa về việc có hay không sự tồn tại của Taj Mahal Đen thì quả là rất khó.

Khi hoàng đế Shah Jahan mất thì người ta đã dựng bia tưởng niệm ông dọc theo mộ hoàng hậu Muntaz Mahal, tuy vậy kích thước của hai bia tưởng niệm khác nhau. Với một công trình được thiết kế quá tỉ mỷ như Taj Mahal thì mọi thứ đều được thể hiện một cách cân xứng.

Có lẽ chưa bao giờ người ta có ý đặt thi hài ông kế bên thi hài người vợ thân yêu một cách cân xứng trong ngôi đền này.

Lăng mộ vĩnh cửu

Bí ẩn ngôi đền Taj Mahal - Ảnh 4.

Cứ cho rằng, đền Taj Mahal Đen tồn tại ở dạng sơ khai đi chăng nữa thì vẫn cần bằng chứng cụ thể. Không có những tư liệu chắc chắn thời đó còn lại mang tính thuyết phục về một dự án khả thi ngoại trừ một từ Tavernier. 

Hoàng đế Taj Mahal đã ra lệnh để cho khu Mahtab Bagh được hoán cải và cân nhắc làm thành một phần của lăng Taj Mahal, Mahtab Bagh là một khu phức hợp 10ha, nằm phía Bắc với khu phức hợp Taj Mahal, đối diện với sông Yamuna.

Vì thế, khả năng là người ta định xây lăng Taj Mahal Đen nằm trong khu vực này, mặc dù chưa thể kết luận chính thức. Các nhà khảo cổ đã đào bới toàn bộ khu vực này trong nhiều năm tuy vậy họ chỉ tìm thấy một số lượng nhỏ đá cẩm thạch đen, theo họ chúng có màu đen đơn giản là do đá cẩm thạch trắng đổi màu theo thời gian.

Tính xác thực của đền Taj Mahal Đen vẫn chưa thể có được. Hoàng đế Shah Jahan có thể không bao giờ có được cho riêng ông một ngôi đền lộng lẫy nhưng ký ức về ông sẽ còn mãi với nhiều uẩn khúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại