Bí ẩn dao 2 lưỡi: Vũ khí "quái dị" của chiến binh cổ đại ở Ấn Độ

Nguyễn Hằng |

Những chiến binh thời cổ đại ở Ấn Độ thường sử dụng dao hai lưỡi sắc nhọn, một loại vũ khí kỳ dị có cả khả năng phòng thủ lẫn tấn công đầy uy lực.

Sở hữu cấu tạo đặc biệt, Haladie là tên gọi của con dao găm hai lưỡi, vũ khí có nguồn gốc từ Ấn Độ thời cổ đại, sau đó nhanh chóng lan rộng sang Syria. Haladie chủ yếu được các chiến binh sử dụng khi giao chiến.

Cụ thể, các chiến binh Rajput thường sử dụng loại dao nguy hiểm này để đâm hoặc chém kẻ thù.

Bí ẩn dao 2 lưỡi: Vũ khí quái dị của chiến binh cổ đại ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Con dao hai lưỡi Haladie là một vũ khí đáng sợ có nguồn gốc ở Ấn Độ. Ảnh: Pinterest

Cấu tạo của Haladie bao gồm một con dao hai lưỡi cong sắc bén được nối với nhau bằng tay cầm ở giữa. Một số loại thậm chí còn được trang bị thêm đinh nhọn, tạo thành vũ khí đáng sợ có tới 3 lưỡi.

Đây thực sự là một vũ khí có vẻ ngoài quái dị, nhưng hoàn toàn có thật và là một công cụ đắc lực của các chiến binh khi tham chiến.

Tùy vào thiết kế, Haladie có vẻ ngoài gần giống với Madu, một loại vũ khí được thiết kế có hình dạng giống như hai sừng trâu, sẽ có lưỡi dao sắc bén hoặc theo dạng răng cưa.

Bí ẩn dao 2 lưỡi: Vũ khí quái dị của chiến binh cổ đại ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Một số dạng khác của Haladie còn có tới 3 lưỡi dao. Ảnh: Internet

Vũ khí đáng sợ này dần trở nên phổ biến và lan rộng sang cả những quốc gia Ả Rập, do ảnh hưởng của người Ấn Độ trong khu vực thông qua các hoạt động thương mại.

Tương truyền, Haladie là vũ khí được Raiput, những chiến binh cổ đại dũng cảm, rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Họ được ví như là Samurai của Ấn Độ và thường sử dụng Haladie để chiến đấu với kẻ thù.

Bí ẩn dao 2 lưỡi: Vũ khí quái dị của chiến binh cổ đại ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Tay cầm chắc chắn của Haladie được bố trí nằm ở giữa các lưỡi dao. Ảnh: Tumblr

Con dao có sức sát thương lớn này được cho là có mối liên kết chặt chẽ với tầng lớp chiến binh Raiput ở quốc gia lâu đời như Ấn Độ.

Haladie có thể là vũ khí được dùng nhiều từ thế kỷ thứ 6-12, giai đoạn mà gia tộc của những chiến binh Raiput trở nên phổ biến, ổn định và có vai trò thống trị.

Chiến binh ở Ấn Độ thường sử dụng ngựa để truy đuổi kẻ thù và dùng con dao Haladie sắc bén để chiến đấu.

Các chiến binh có vai trò bảo vệ gia tộc nên Raiput cai trị các bang chính gồm Rajasthan và Surasthtra cho đến đầu thế kỷ 20. Do vậy, Haladie cũng trở thành một loại vũ khí phổ biến từ khoảng thế kỷ 6 – 20, và lan rộng sang Syria và các quốc gia Ả Rập khác.

Ưu điểm vượt trội của vũ khí nguy hiểm

Bí ẩn dao 2 lưỡi: Vũ khí quái dị của chiến binh cổ đại ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Haladie là vũ khí có khả năng gây sát thương lớn khi giao đấu. Ảnh: Internet

Không giống như dao găm có lưỡi ngắn, Haladie có lưỡi dao dài, khoảng 22cm. Điều này có nghĩa là mỗi lưỡi dao của vũ khí này có kích thước gần bằng một thanh kiếm hoàn chỉnh.

Những lưỡi dao dài tạo khoảng cách an toàn, tạo thuận lợi cho người sử dụng vũ khí khi tấn công đối thủ. Hơn nữa, phần rộng của lưỡi dao ở gần tay cầm, trong khi phần nhọn ở cuối, có thể gây sát thương lớn khi ra đòn.

Vì lưỡi dao sắc bén nên người sử dụng tốt nhất nên dùng Haladie với một chiếc khiên để hỗ trợ khi tấn công, cũng như đảm bảo an toàn cho chính bản thân trong khi giao đấu.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, Haladie đã từng trở thành một vũ khí lý tưởng trong thời cổ đại, được các chiến binh sử dụng và thực sự thì uy lực của chúng trên chiến trường rất đáng sợ.

Tham khảo nguồn: Exoticdefense, Iolwot

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại