Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ

Nguyễn Tiến |

Cách đây 50 năm, tàu USS Pueblo của Hải quân Mỹ khi do thám ở khu vực ngoài khơi bờ biển Triều Tiên thì bị lực lượng quân đội nước này bắt giữ.

Ngày 23/1/1968, lực lượng quân đội Triều Tiên chặn bắt tàu USS Pueblo (AGER-2) của Hải quân Mỹ, đây là con tàu nghiên cứu môi trường thuộc lớp Banner được hoán cải thành tàu gián điệp.

Con tàu này thực hiện nhiều vụ xâm nhập vào vùng biển Triều Tiên trước khi quân đội Triều Tiên tổ chức vây bắt – 82 thủy thủ tàu bị bắt giữ và 1 thủy thủ thiệt mạng khi tàu săn ngầm của Triều Tiên đạn vào USS Pueblo.

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 1.

Tàu gián điệp USS Pubelo (AGER-2) bị quân đội Triều Tiên vây bắt ngày 23/1/1968, hiện con tàu này được Triều Tiên chuyển thành tàu bảo tàng và được neo giữ tại sông Pothong, Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 2.

Mặc dù phía Mỹ cho rằng tại thời điểm bị bắt giữ, tàu USS Pubelo đang ở khu vực biển quốc tế, song Triều Tiên cho rằng tàu này xâm nhập vào vùng biển của mình. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 3.

Thời điểm phía Triều Tiên phát hiện tàu USS Pubelo được cho là vào ngày 20/1/1968 khi con tàu này ở vị trí cách đảo Mayang-do của Triều Tiên khoảng 28,5 km. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 4.

Triền Tiên điều động nhiều tàu phóng lôi và tàu săn ngầm, đồng thời 2 tiêm kích MiG-21 cũng xuất kích để chặn bắt tàu USS Pubelo. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 5.

Trong số 83 thủ thủ có mặt trên tàu USS Pubelo, 82 thủy thủ bị bắt giữ và 1 thủy thủ thiệt mạng khi chiến hạm của Triều Tiên nổ súng vào con tàu này. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 6.

Tàu USS Pubelo hiện vẫn được liệt kê trong danh sách các tàu đang hoạt động của Hải quân Mỹ, đồng thời được gắn trạng thái "bị bắt giữ". (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 7.

Tháng 10/1999, Triều Tiên bí mật kéo tàu USS Pubelo từ thành phố Wonsan về thủ đô Bình Nhưỡng, con tàu này di chuyển qua vùng biển quốc tế mà không hề bị phát hiện. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 8.

Bản đồ sự kiện bắt giữ tàu gián điệp USS Pubelo được treo bên trong con tàu. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 9.

Bên trong tàu USS Pubelo. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 10.

Cuối năm 2012, tàu USS Pubelo được kéo về và neo đậu tại khu vực Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 11.

Bên trong con tàu trưng bày nhiều hiện vật, trong ảnh là cờ của tàu USS Pubelo cùng quân phục và quân trang của thủy thủ trên tàu. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 12.

Một số hình ảnh và văn bản có liên quan đến sự kiện Triều Tiên bắt giữ tàu USS Pubelo được trưng bày. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 13.

Trang thiết bị phục vụ công tác do thám trên tàu gián điệp USS Pubelo. (Ảnh: KCNA)

Bên trong chiến hạm Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ - Ảnh 14.

Vết đạn do pháo 57 mm gây ra khi chiến hạm Triều Tiên nổ súng chặn bắt tàu gián điệp USS Pubelo. (Ảnh: KCNA)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại