Belarus nêu tình huống trở thành ‘căn cứ quân sự thống nhất’ với Nga

Đức Trí |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đất nước của ông sẽ trở thành “một căn cứ quân sự thống nhất” giữa Belarus và Nga trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Lukashenko lưu ý trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng ở Belarus không có bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào, kể cả của Nga.

“Nếu cần thiết, Belarus sẽ trở thành một căn cứ thống nhất với Nga, một căn cứ quân sự đối kháng lại sự xâm lược. Nếu bất kỳ quốc gia láng giềng nào dám bén mảng, họ cần phải hiểu rõ điều đó”, Tổng thống Lukashenko trả lời CNN và được truyền thông Belarus dẫn lại.

Ông giải thích thêm về hai căn cứ Nga hiện hữu ở Belarus là được thiết kế nhằm mục đích dân sự. Một cơ sở đã tồn tại từ thời Liên Xô cũ để phát hiện sớm tên lửa hạt nhân phóng từ Mỹ. Một cơ sở được Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng làm nơi trao đổi với hạm đội của họ ở Đại Tây Dương.

Theo đài Sputnik, nhà lãnh đạo Belarus thực hiện cuộc phỏng vấn trên tại Dinh Độc lập ở thủ đô Minsk ngày 30/9.

Giữa tháng 9, Tổng thống Lukashenko đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moskva. Trong khuôn khổ đàm phán, hai bên đã nhất trí về 28 chương trình hợp tác chung.

Belarus có kế hoạch ký hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mua vũ khí của Nga và sẽ được chuyển giao vào năm 2025. Ông Lukashenko cũng ngỏ ý định muốn mua hệ thống phòng không tân tiến S-400 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại