Bé trai 3 tuổi tử vong ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít

PV |

Khi phát hiện cháu bé có biểu hiện bất thường, các giáo viên lập tức đưa cháu bé đi viện cấp cứu nhưng không kịp. Bác sỹ sau đó gắp ra 1 chiếc đinh vít trong cổ họng.

Ảnh minh họa đinh vít sắt được gắp ra trong cơ thể người.

Ảnh minh họa đinh vít sắt được gắp ra trong cơ thể người.

Tối 17/11, ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai 3 tuổi theo học tại trường mầm non xã Hương Trà (huyện Hương Khê) tử vong nghi do nuốt phải chiếc đinh vít sắt.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào trưa 17/11. Thời điểm này, cháu bé 3 tuổi chơi và vô tình nhặt được một chiếc đinh vít rồi nuốt vào miệng. "Khi cô giáo phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng không kịp", trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê nói.

Ông Phan Đăng Sang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cho biết, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì bé trai này đã tử vong.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện và gắp ra từ trong cuống họng cháu bé này một chiếc đinh vít dài khoảng 4cm. Loại đinh vít này thường được dùng để đóng trên bàn, ghế.

Theo ông Sang, chiếc đinh này nhỏ, không thể bịt lỗ thở được. Tuy nhiên, có thể do phản ứng sau khi nuốt đinh vào họng gây phù nề thanh quản, nạn nhân bị tắc đường thở dẫn đến tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại