Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: 'Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn'

Ngọc Tú |

Trước khi bước vào trận chung kết Olympia năm thứ 21, Duy Anh đã khóa Facebook cả tháng nay, không nhận lời chúc mừng, động viên để bình tĩnh hơn.

Khóa Facebook, tập trung ôn luyện 

Nguyễn Đình Duy Anh (học sinh lớp 12A3 chuyên Vật Lý, khóa 48, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận thi chung kết Olypia mùa thứ 21. 

Trước đó, ở trận thi Quý IV, Duy Anh đã đạt vòng nguyệt quế khi xuất sắc vượt qua 3 thí sinh khác với số điểm tròn 250.

Ngày 14/11, trận chung kết Olympia mùa thứ 21 sẽ được diễn ta tại Hà Nội. Nhiều ngày trước trận chung kết diễn ra, Duy Anh đã cùng người thân có mặt tại Hà Nội để có thời gian chuẩn bị, ổn định tinh thần.

Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn - Ảnh 1.

Duy Anh xuất sắc giành giải nhất quý IV và là thí sinh cuối góp mặt vào trận chung kết Olympia mùa 21.

Tâm sự trước khi bước vào cuộc thi quan trọng, Duy Anh cho biết tất cả những thí sinh có mặt ở trận chung kết đều là những người rất xuất sắc và mỗi người có một thế mạnh riêng. Vì thế, em sẽ cố gắng tạo cho mình một tâm thế thật thoải mái để đến với cuộc thi cuối cùng quan trọng này.

"Em cũng nghĩ rằng, mình đến từ Nghệ An là vùng đất học, vùng đất "địa linh nhân kiệt" nên em sẽ nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình, bạn bè và cả khán giả quê nhà", Duy Anh tâm sự trước ngày diễn ra cuộc thi Chung kết Olympia.

Coi cuộc thi chung kết này là cuộc thi cuối cùng, rất quan trọng, vậy nên Duy Anh đã lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ càng bước vào kỳ thi một cách tốt nhất.

Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn - Ảnh 2.

Sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu để làm điểm cầu trực tiếp trong trận chung kết vào ngày 14/11.

Duy Anh cho biết, so với những bạn chiến thắng ở quý 1, quý 2 và quý 3 thì thời gian cho trận chung kết của em eo hẹp hơn nên em càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. 

Để "toàn tâm toàn lực", dành thời gian ôn luyện bước vào cuộc thi chung kết, Duy Anh đã khóa Fcebook cá nhân, mạng xã hội gần 2 tháng nay.

"Việc khóa trang Facebook không dễ dàng gì vì chúng em đang học trực tuyến và cần trao đổi nhiều thông tin với thầy cô, bạn bè và cả cập nhật tin tức thời sự, đọc báo.

Nhưng với em, việc dừng mạng xã hội thời điểm này và không nhận những lời chúc mừng, động viên sẽ giúp em bình tĩnh hơn khi bước vào trận đấu cuối cùng", Duy Anh chia sẻ.

Duy Anh chia sẻ, để đến với cuộc thi Olympia là một cái duyên và cũng là ảnh hưởng từ người mẹ của mình. Bởi mẹ của Duy Anh là một "fan cứng" của chương trình Olympia từ những năm đầu tổ chức.

Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn - Ảnh 3.

Duy Anh được người thân, bạn bè hết mình cổ vũ.

Chính từ niềm yêu thích chương trình này nên mẹ của Duy Anh luôn muốn con trai mình một lần được đứng trên trường quay của cuộc thi để thử sức và chiến đầu với trí tuệ của bản thân.

Từ năm lớp 4, Duy Anh bắt đầu xem chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Duy Anh sau đó cũng mày mò và giải được một số câu hỏi trong các phần thi tăng tốc. Các câu hỏi chủ yếu là toán liên quan đến toán IQ, câu hỏi quy luật mà em vẫn thường học ở nhà.

Nhưng ý nghĩ tham gia cuộc thi Olympia chỉ bắt đầu đến với Duy Anh chỉ từ khi nam sinh này lên học ở bậc THCS. Từ đó, Duy Anh bắt đầu chú ý hơn đến cuộc thi và cũng tập giải các câu hỏi trong cuộc thi. 

Nhưng 2 năm học lớp 8, lớp 9, Duy Anh phải dừng theo dõi chương trình để tập trung ôn thi lên lớp 10 vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

"Ngọn lửa" tham dự cuộc thi Olympia bắt đầu bùng trở lại khi Duy Anh đã bước chân vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cũng năm này, học sinh của trường là Trần Thế Trung đã xuất sắc giành quán quân ở cuộc thi năm thứ 19. Từ đó, Duy Anh chính thức ôn luyện để được tham dự cuộc thi Olympia.

Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn - Ảnh 4.

Trước khi bước vào cuộc thi chung kết, Duy Anh đã khóa Facebook, mạng xã hội cả tháng nay để tập trung ôn luyện.

Trước khi tham gia các cuộc thi Olympia tuần, tháng, quý, Duy Anh đã phải vượt qua 28 bạn thi sinh khác trong cuộc thi vòng loại "Beyond the Knowledge - Bay cao cùng tri thức" do trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức.

"Cuộc thi này hoàn toàn theo format như cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, chỉ khác là chúng em thi trên giấy. Từ 28 thí sinh, em phải vượt qua nhiều vòng để chọn 4 thí sinh cuối vào vòng chung kết. Cuối cùng em về đích với chiến thắng chỉ cách người về nhì 5 điểm", Duy Anh chia sẻ.

Có Quán quân Olympia mùa thứ 19 đồng hành

Chia sẻ cách học, cách ôn luyện để vượt qua vòng loại và có mặt tại các cuộc thi tuần, tháng, quý của Olympia, Duy Anh cho biết em đã phải ôn luyện rất kỹ càng.

Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn - Ảnh 5.

Để tham gia cuộc thi Olympia, Duy Anh đã phải học rất nhiều trong sách giao khoa, tham khảo tài liệu trên mạng, cập nhật tin tức thời sự nóng trong và ngoài nước.

Trước hết, nam sinh này phải đọc toàn bộ kiến thức trong sách giao khoa vì rất nhiều nội dung cuộc thi là những kiến thức ở nhà trước. Cùng với đó, Duy Anh cũng tập giải rất nhiều những bài toán thông minh, toán xác suất lớp 4,5.

Ngoài ra, một kiến thức quan trọng khác là kiến thức cuộc sống, thời sự được Duy Anh cập nhật liên tục cả tình hình ở Việt Nam và thế giới.

"Em đọc toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa. Ngoài ra em đọc rất nhiều thông tin trên mạng và nếu có một khái niệm lạ em sẽ vào google để tìm kiếm những trang thông tin liên quan để có thêm kiến thức.

Anh Trần Thế Trung (quán quân mùa Olympia mùa 19) đã đồng hành cùng em ngay từ những ngày đầu em tham gia cuộc thi và hiện em vẫn đang còn gần 10 cuốn sách của anh Trung cho mượn tham khảo. Anh Trung là người ảnh hưởng rất lớn đối với em, chia sẻ cho em nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và truyền động lực cho em đến với cuộc thi này một cách tốt nhất", Duy Anh tâm sự.

Thí sinh cuối lọt vào chung kết năm Olympia: Em khóa Facebook để bình tĩnh hơn - Ảnh 6.

Duy Anh cho biết sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình, của mẹ ở cuộc thi Olympia một cách tốt nhất.

Nói về cuộc thi chung kết vào ngày 14/11, Duy Anh cho biết em đã sẵn sàng và bình tĩnh để chiến đấu hết mình và để thực hiện ước mơ.

"Cuộc thi Olympia có ý nghĩa rất lớn đối với em. Nó là sân chơi để em thỏa mãn đam mê, với trí thức của mình và để em thể hiện được bản thân. Đây cũng là một cuộc thi và là một cơ hội để em tìm kiếm những con đường mới, sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông.

Cuộc thi này đặc biệt hơn nữa bởi em đã hoàn thành được ước mơ của cả em và của mẹ mình. Em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó một cách tốt nhất", Duy Anh chia sẻ trước ngày bước vào cuộc thi chung kết Olympia mùa thứ 21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại