Bé trai 18 tháng tử vong vì uống tinh dầu đèn đuổi muỗi

Ngọc Tú |

Phát hiện bé Kh. có dấu hiệu sặc sau khi uống tinh dầu đuổi muỗi, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 18/5, lãnh đạo UBND xã Đà Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một cháu bé 18 tháng tuổi tử vong khi uống tinh dầu đèn đuổi muỗi.

Cụ thể, trưa 17/5, bé Nguyễn Bảo M.Kh. (18 tháng tuổi, trú xã Đà Sơn) đang chơi cùng bà thì lấy lọ tinh dầu đèn đuổi muỗi uống. Do không chú ý nên không ai phát hiện ra cháu Kh. uống tinh dầu này.

Đến khi bé Kh. uống và có dấu hiệu sặc thì người thân phát hiện và lập tức đưa đi bệnh viện huyện Đô Lương để cấp cứu. Khi đến viện, các bác sỹ xác định cháu bé bị nặng nên cho chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên đi dọc đường thì cháu bé tử vong.

Bé trai 18 tháng tử vong vì uống tinh dầu đèn đuổi muỗi - Ảnh 1.

Người nhà lập bàn thờ cho cháu Kh.

Được biết, cháu Kh. là con thứ 2 trong gia đình. Trước cháu Kh. có chị gái còn nhỏ. Lọ dầu đuổi muỗi này được bố mẹ bé Kh. mua về dùng trước đó. Do bất cẩn để trên đầu giường và bé Kh. đã vô tình lấy chơi và uống phải.

Hiện chưa rõ chủng loại và tên của tinh dầu và đè đuổi mỗi mà bé Kh. uống phải là loại gì.

Bé trai 18 tháng tử vong vì uống tinh dầu đèn đuổi muỗi - Ảnh 2.

Loại tinh dầu đèn đuổi muỗi mà cháu Kh. uống phải dẫn đến tử vong có hình dáng như trong ảnh nhưng chưa rõ là loại nào, tên gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại